Những tuần gần đây, trong lúc Mỹ gia tăng dồn ép các tập đoàn công nghệ Trung Quốc cùng với sự lớn dần của mối đe dọa tách rời tương quan tài chính, các cố vấn chính phủ tại Bắc Kinh đã bắt đầu tranh luận về một lựa chọn cứng rắn: Chặn nguồn cung thuốc của Mỹ.
Trong đại dịch COVID-19 người ta thấy sự tăng vọt về số lượng người tìm đến tiệm thuốc điện tử như một biện pháp thay thế việc mạo hiểm đến các tiệm thuốc truyền thống.
Ông chủ tập đoàn Amazon, cũng là người giàu nhất thế giới, đang nỗ lực giành vị trí dẫn đầu thị trường dược phẩm Ấn Độ với người giàu nhất châu Á, tỉ phú Mukesh Ambani.
Các doanh nghiệp dược và công nghệ sinh học ở Hàn Quốc đang nỗ lực phát triển các liệu pháp điều trị bệnh viêm phổi cấp COVID-19 để dẫn đầu thị trường, song tuyển đủ bệnh nhân để thử nghiệm lâm sàng là trở ngại rất lớn đối với họ.
Giá cổ phiếu của tập đoàn dược Johnson & Johnson tăng gần 6% trong phiên giao dịch tối 14/4 sau khi ban lãnh đạo thông báo họ sẽ sản xuất tới 900 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 nếu các thử nghiệm trên người vào tháng 9 diễn ra theo đúng tiến độ.
Hãng sản xuất thuốc Remdesivir tạm ngừng nhận yêu cầu dùng thử sản phẩm do nhu cầu quá lớn và chỉ cấp thuốc cho phụ nữ mang thai và trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Nhu cầu đối với thực phẩm bổ sung từ củ riềng đỏ tăng mạnh gần đây do nỗi lo ngày càng tăng về sự lây lan của virus corona ở Indonesia, trong bối cảnh người dân tin rằng riêng đỏ có thể tăng cường hệ miễn dịch.
Để người dân ở các nước đang phát triển có thể mua thuốc trị 2019-nCoV dễ dàng, các chính phủ phải giải phóng những nguồn lực mà họ đang dành cho mô hình bán thuốc với giá cao.
Sau nhóm Big4, VPBank là ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất trong năm 2025, đạt gần 58.700 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tiếp đó là MB, Techcombank, HDBank, ACB, Sacombank, SHB.