Mặc dù thị trường đã hồi phục hai phiên liên tiếp, rủi ro giảm sâu được đánh giá là hạn chế đi rất nhiều, tuy nhiên tâm lý thận trọng vẫn bao trùm,i nhận định của các công ty chứng khoán cho hay.
Sau một phiên hồi phục, các công ty chứng khoán cho rằng rủi ro giảm sâu của thị trường đã giảm đi đáng kể, có khả năng VN-Index sẽ bước vào chuỗi hồi phục kỹ thuật ngắn hạn.
VN-Index giảm hơn 7 điểm khiến cho thị trường chưa thể thoát khỏi tâm lý bi quan trong ngắn hạn, hạn chế giải ngân mới vẫn được coi là hành động tỉnh táo vào thời điểm này.
Rủi ro xu hướng giảm của thị trường vẫn được đánh giá ở mức cao, nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị tạm dừng giải ngân, tiếp tục bám sát diễn biến của chỉ số.
Tín hiệu ngắn hạn của thị trường đang cho thấy trạng thái tiêu cực, nhà đầu tư được khuyến nghị nên hạn chế hoạt động giải ngân mới trong giai đoạn này.
Biến động giằng co của thị trường được cho là vẫn sẽ tiếp diễn, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế giải ngân chờ đợi những tín hiệu đảo chiều tăng mới.
Rủi ro giảm giá của thị trường được đánh giá đang ở mức cao, các công ty chứng khoán đa phần khuyến nghị, nhà đầu tư nên ưu tiên các phương án Trading ngắn hạn.
Thị trường hồi phục trong cuối phiên ngày 10/8 nhưng chưa đảm bảo đà hồi phục vững chắc, trong phiên 11/8 có thể các chỉ số sẽ lình xình hoặc nếu có tăng điểm cũng sẽ không quá mạnh.
Các công ty chứng khoán nhận định, thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm điểm theo quán tính, khó có thể tăng điểm trở lại ngay trong phiên hôm nay nhất là khi dư bán trong phiên ngày 9/8 còn khá lớn.
Thị trường phiên 9/8 được nhận định sẽ giằng co và đi ngang trong biên độ 790 - 797 điểm, VN-Index sẽ cần bứt phá qua ngưỡng 797 điểm để xác nhận xu hướng tăng tiếp tục.
Các công ty chứng khoán nhận định thị trường trong ngày 8/8 khá trái chiều, một số cho rằng VN-Index sẽ tăng phá mốc 800 điểm trong đầu tuần và sau đó điều chỉnh, số khác lại cho rằng sẽ có những rung lắc nhất định ngay trong phiên hôm nay, chỉ số sẽ diễn biến lình xình.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.