Phiên giao dịch ngày 15/6, VN-Index nhích nhẹ trong phiên cuối tuần ngày ETF cơ cấu danh mục. Khối ngoại bán ròng gần 535 tỷ đồng VIC và mua ròng 101 tỷ đồng ROS trong ngày cuối cơ cấu danh mục quỹ ETF.
Theo khảo sát, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc, không có bất kỳ quỹ ngoại nào có tốc độ tăng trưởng NAV dương kể từ nửa cuối tháng 4 đến nay. Một số quỹ đã phải tái cơ cấu danh mục và khả năng sử dụng margin để đảm bảo lợi ích dài hạn.
Giá dầu trong xu hướng tích cực, dư địa thị trường lớn, doanh nghiệp ngành khí Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng tốt. Cổ phiếu ngành khí theo đó còn tiềm năng tăng, nhất là sau đợt điều chỉnh vừa qua.
Thị trường có thể tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 1.005 điểm. Nếu vùng điểm này bị xuyên thủng thì nguy cơ chỉ số giảm về vùng hỗ trợ mạnh hơn nằm tại 980 - 985 điểm.
Phiên giao dịch ngày 14/6, VN-Index giảm gần 15 điểm dưới áp lực bán gia tăng vào phiên chiều. Khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng trên HOSE, riêng HAG bị bán ròng hơn 10 triệu cổ phiếu.
Việc làm giá cổ phiếu chưa bao giờ hết và có lẽ cũng sẽ không bao giờ chấm dứt. Chỉ có chiêu trò ngày càng tinh vi, "đội lái" ngày càng đông, cá mập ngày càng nhiều
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/6 đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất đồng thời cho biết có khả năng sẽ tăng hai lần nữa trong năm nay.
Thị trường đang bước vào nhịp biến động hẹp, lình xình chưa có xu hướng rõ ràng. Khả năng cao thị trường sẽ còn giằng co đi ngang trong ngắn hạn. Nhà đầu tư tiếp tục tận dụng các nhịp rung lắc để tích lũy cổ phiếu ở vùng giá thấp cho mục tiêu trung dài hạn.
Phiên giao dịch ngày 13/6, VN-Index tăng gần 10 điểm nhờ động lực của nhóm trụ vào nửa cuối phiên. Khối ngoại mua ròng trở lại trên HOSE với cao nhất là ROS.
Theo chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn, Chính phủ đang nhìn thấy vấn đề là thanh khoản của thị trường cần được hỗ trợ, lãi suất đang cao và những chính sách sau 1/7 có một đích đến rất là rõ ràng, đó chính là hạ lãi suất cho nền kinh tế.