Phiên giao dịch ngày 6/4, VN-Index tiến rất sát với mốc 1.200 điểm nhờ đóng góp tích cực từ bộ đôi VIC và VRE. Khối ngoại mua ròng HPG gần 140 tỷ đồng nhưng bán ròng chứng chỉ quỹ nội E1VFVN30 hơn 122 tỷ đồng.
Một số chuyên gia phố Wall cho rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ bước vào nhịp điều chỉnh mạnh trong năm nay và có thể dẫn đến bong bóng ngày càng lớn hơn khi các chỉ số chứng khoán đã có chu kỳ tăng cao so với thời kỳ đáy ở khủng hoảng kinh tế.
Trong 29.000 tỷ đồng huy động được trên trên thị trường chứng khoán có 21.000 tỷ đồng được huy động từ 12 thương vụ phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/4) khởi sắc khi các cổ phiếu nhóm công nghệ tăng tiếp nối phiên giao dịch trước đó. Trong đó, Dow Jones tăng hơn 240 điểm.
Sự luân phiên tăng điểm giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn đang giúp giữ nhịp thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, rủi ro không tìm được trụ mới thay thế có thể khiến thị trường sớm rơi vào một nhịp điều chỉnh ngắn.
Phiên giao dịch ngày 5/4. VN-Index giao dịch quanh mốc tham chiếu trong đó nhóm bất động sản và tích cực tỏ ra tích cực nhất. Khối ngoại có phiên bán ròng "khủng" trên UPCoM chủ yếu là MPC với hơn 195 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán 5/4 ghi nhận mở đầu phiên ba sàn đều tăng điểm nhưng biên độ biến động của chỉ số hẹp, các nhóm ngành giao dịch kém khả quan khiến chỉ số lình xình quanh mốc tham chiếu.
Sau phiên giao dịch biến động thứ Tư, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh xảy ra sau khi Trung Quốc thông báo về việc áp thuế mới đối với hàng hóa Mỹ đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến thương mại.
Phiên giao dịch ngày 4/4, VN-Index tăng hơn 3 điểm nhờ động lực từ VIC và VNM. Khối ngoại mua ròng trở lại trên HOSE nhưng bán ròng MSN hơn 54 tỷ đồng.
Tổng thống Trump nổi tiếng là thường gây áp lực nhằm buộc Fed phải giảm lãi suất bất luận tình hình nền kinh tế như thế nào. Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ khó tránh né áp lực đó.