Chuyển động dòng tiền thông minh ngày 31/12, khối tự doanh trở lại bán ròng 41 tỉ đồng, tập trung cổ phiếu FPT. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng 82 tỉ đồng phiên thứ ba liên tiếp.
Thị trường tiếp tục có diễn biến phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu nhưng có thể có biến động mạnh tại một số thời điểm nhất định trong kế tiếp do hoạt động chốt NAV cuối năm của các quĩ.
Cùng sở hữu những đặc tính như lực lượng lao động trẻ, bất động sản tăng trưởng nóng, chính trị ổn định, đi lên nhờ xuất khẩu và quan hệ hữu hảo với Mỹ - nền kinh tế Việt Nam đang được so sánh với Trung Quốc của hai thập kỉ trước.
Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần tiếp tục tăng điểm với sự dẫn dắt từ nhóm ngân hàng. Trong khi đó, cổ phiếu ROS giảm sàn phiên thứ ba trong tình trạng mất thanh khoản.
Về kĩ thụât, tḥi trường có thể phục hồi với mô hình hai đáy nhỏ, bên c̣anh đó tín hiệu phân kì của chỉ số VN-Index với đường chỉ báo có thể củng cố cho nhịp phục hồi từ vùng hỗ trợ hiện tại đến ngưỡng kháng cự gần ở khu vực 981 điểm.
Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần diễn biến ảm đạm trong phiên sáng, dù vậy lực cầu gia tăng trong phiên chiều giúp các chỉ số đều đóng cửa trong sắc xanh.
Đợt tăng điểm thường thấy vào dịp cuối năm diễn ra đúng như kì vọng, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/12 đồng loạt leo lên kỉ lục mới. Tổng thống Donald Trump cũng nhanh chóng đăng tweet đánh dấu sự kiện này.
Nḥip rung lắc có thể tiếp diễn ở xung quanh mốc 960 điểm trong các phiên tới. Thanh khoản của thị trường xuống thấp phản ánh tâm lí nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài thị trường và chờ thời cơ cho năm 2020.
Diễn biến thị trường vẫn sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu. Mặt khác, giai đoạn cuối năm là thời điểm các quĩ thực hiện chốt NAV và không loại trừ khả năng thị trường có biến động mạnh trong các phiên cuối tuần.
Việc hàng loạt cổ phiếu nóng giảm sàn phiên 25/12 diễn ra trong bối cảnh thị trường chung giao dịch tích cực, khi VN-Index lấy lại mốc tâm lí 960 điểm.
Với những nhận định về tiềm năng của thị trường và sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, dường như giới đầu tư chưa mấy hài lòng về mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay.
Theo ông Bùi Nguyên Khoa, VN-Index có cơ hội vượt 1.000 điểm tiến lên vùng giá quanh 1.050 – 1.100 điểm từ những tín hiệu tích cực trong nước và Mỹ - Trung hướng tới thỏa thuận vòng một hỗ trợ dòng tiền ngoại quay trở lại khu vực mới nổi và thị trường biên trong năm 2020.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số tăng trưởng hai tới ba chữ số với năm 2024, thậm chí có đơn vị báo lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.