Trong 3 năm trở lại đây, thị trường bảo hiểm ghi nhận bước phát triển vượt bậc của kênh bancassurance. Tuy nhiên, kéo theo đó là những vướng mắc, khó khăn cần sớm được xử lý, nhất là với khối phi nhân thọ.
Với việc một số doanh nghiệp bảo hiểm “đầu tàu” tiến hành điều chỉnh tốc độ tăng trưởng, việc doanh thu phí bảo hiểm mới và tổng doanh thu khối nhân thọ giảm tốc trong nửa đầu năm 2019 đã được dự báo trước.
Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.
Nhu cầu tiết kiệm, đầu tư, sở hữu xe ôtô... khi hơn 50% dân số Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm cá nhân tăng trưởng trong thời gian tới.
Tháng 8/2018, thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn tăng trưởng tốt, dù đây là tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch). Doanh thu khai thác mới của toàn thị trường tăng hơn 20% so với tháng 7, theo thống kê nhanh của một số doanh nghiệp.
VDSC cho rằng việc thâm nhập thị trường thông qua mua bán sáp nhập (M&A) các công ty bảo hiểm sẽ không còn nhiều cơ hội khi hầu hết các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn đã hoàn thành việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước nước ngoài. Nhưng có lẽ cơ hội vẫn còn trong mảng phi nhân thọ.
Là nghiệp vụ đóng góp doanh thu phí lớn nhất cho cả khối phi nhân thọ, nhưng đà tăng trưởng của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đang cho thấy sự suy giảm. Để đưa nghiệp vụ này trở lại mức tăng trưởng cao, nhiều chính sách mới đã được các doanh nghiệp bảo hiểm đề xuất lên cơ quan chức năng, trong đó có việc tăng phí và tăng mức trách nhiệm tai nạn dân sự.
Chi phí chăm sóc thú y dành cho thú cưng ngày càng đắt đỏ, khiến nhiều người Mỹ đổ xô tìm đến các công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm cho những con vật cưng của họ.
Đó là thông tin được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ngày 12/7/2018.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang lên “cơn sốt”. Hàng loạt doanh nghiệp đến sau đã có sự bứt phá và rượt đuổi liên tục nhờ những quyết sách đúng đắn để nhận được những “trái ngọt”.
Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), ông Phùng Ngọc Khánh đã khẳng định như thế trong cuộc phỏng vấn riêng với Đặc san Toàn cảnh thị trường bảo hiểm 2017. Theo ông Khánh, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong những năm tới.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục có bước tăng trưởng vững chắc, với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của toàn thị trường ước tăng 21,2% so với năm ngoái.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.