|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 11% trong 3 tháng đầu năm

15:37 | 29/03/2021
Chia sẻ
Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 tới nền kinh tế, thị trường bảo hiểm tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu công bố từ Tổng cục Thống kê (GSO), hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý I/2021 ước tính tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 6% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 11%.

Trong năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng hoạt động kinh doanh bảo hiể vẫn tiếp tục phát triển ổn định. Ước tính cả năm 2020 doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm tăng 17% so với năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%.

Theo số liệu công bố của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2020, Bảo hiểm Bảo Việt là nhà bảo hiểm dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc khi ước đạt 9.301 tỷ đồng (giảm 9,7% so với năm 2019).

Các vị trí tiếp theo lần lượt là Bảo hiểm PVI (7.547 tỷ đồng và tăng 3,4%), Bảo hiểm Bưu điện - PTI (6.000 tỷ đồng và tăng 5,4%), Bảo hiểm Bảo Minh (3.864 tỷ đồng và giảm 0,3%) và Bảo hiểm Petrolimex - PJICO (3.479 tỷ đồng và tăng 13,5%).

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Swiss Re, Sigma vào năm 2019, tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm/GDP của Việt Nam ở mức 3%, thấp hơn so với các nước tiên tiến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (9,7%) và thế giới (6,1%). Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên tiềm năng của thị trường trong thời gian tới.


Diệp Bình

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.