Trong hai tháng đầu năm 2020, kết quả kinh doanh của Thế Giới Di Động tăng trưởng 16-18% so với cùng kì 2019. Đáng chú ý, mảng kinh doanh máy tính xách tay của công ty khởi sắc đột biến vì đại dịch COVID-19.
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, một nhân viên công ty cũng đã được xét nghiệm dương tính. Trong bối cảnh đó, Thế Giới Di Động đã vạch ra một số phương án để ứng phó với dịch.
Trong bối cảnh giá cổ phiếu MWG giảm sâu sau thông tin hai khách hàng và một nhân viên công ty dương tính với COVID-19, 4 lãnh đạo của Thế Giới Di Động đã cùng nhau đăng kí mua vào lượng lớn cổ phiếu.
Mùa ĐHĐCĐ thường niên năm nay sắp bước vào giai đoạn cao điểm, tuy nhiên thay vì khẩn trương chuẩn bị, nhiều doanh nghiệp đã thông báo dời lịch họp để phù hợp với diễn biến chung của dịch COVID-19.
Nữ nhân viên bán hàng tại siêu thị ĐMX số 7 Đà Nẵng vừa được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân thứ 35 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam sau khi tiếp xúc gần với hai bệnh nhân số 22 và 23.
Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tháng 1 vừa qua của Thế Giới Di Động tăng trưởng 21-22%. Công ty chưa nhận thấy tác động nghiêm trọng từ dịch virus corona (covid-19) nên chưa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của cả năm 2020.
Thế giới bước vào năm 2020 với nhiều bất định, hiện tượng "thiên nga đen" liên tục ập đến như xung đột Mỹ - Iran, hay mới đây là dịch bệnh do virus corona bùng phát. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp vẫn tự tin năm 2020 vẫn là năm bội thu.
Nhiều cửa hàng trong chuỗi Thế Giới Di Động được chuyển đổi sang chuỗi Điện Máy Xanh nhưng nhưng số cửa hàng kinh doanh điện thoại vẫn tiếp tục tăng, đạt hơn 2.000 điểm bán cuối năm 2019. Do vậy, điện thoại vẫn là mặt hàng đóng góp doanh thu chủ lực của công ty.
Trung bình mỗi ngày trong năm vừa qua, Thế Giới Di Động đạt 280 tỉ đồng doanh thu và khoảng 10,5 tỉ đồng lãi sau thuế, tăng trưởng lần lượt 18% và 33% so với năm 2018.
Với mọi doanh nghiệp, dòng tiền được ví như “mạnh máu” nuôi doanh nghiệp, là yếu tố quan trọng cấu thành giá trị nội tại của doanh nghiệp, nhưng để hiểu một cách thấu đáo yếu tố này lại không hề đơn giản.
Điện máy Xanh vừa công bố mở tới siêu thị thứ 1.000, ngay giữa thời điểm thị trường bán lẻ điện máy chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ và rút lui của một doanh nghiệp lớn.
Hàng trăm nghìn tỷ đồng cho hạ tầng cùng loạt dự án “bom tấn” đang dần được giải ngân. Liệu đây có thể là “cú huých” giúp nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công bứt phá trong năm 2025? Rủi ro đối với nhóm cổ phiếu này là gì?