|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thái tử Samsung sẽ được phóng thích trước thời hạn vào cuối tuần này sau một thời gian ngồi tù vì tội hối lộ và tham ô

07:11 | 10/08/2021
Chia sẻ
Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố, Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung sẽ được ân xá vào ngày 13/8.
Người thừa kế tập đoàn Samsung sẽ được phóng thích trước thời hạn vào cuối tuần này - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Samsung sẽ được ân xá vào cuối tuần này. (Ảnh: AFP).

Theo Nikkei Asia, vào ngày 9/8, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, người đã thụ án 60% thời hạn 30 tháng tù vì tội tham nhũng. Ông sẽ được ân xá vào ngày 13/8 tới đây. Bộ cho biết Lee nằm trong danh sách 810 tù nhân sẽ được trả tự do nhân Ngày Giải phóng (15/8).

"Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung đã được thêm vào danh sách ân xá sau khi chúng tôi xem xét những tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế quốc gia đặt dưới bối cảnh toàn cầu. Bên cạnh đó, quyết định này còn căn cứ trên nhiều yếu tố khác bao gồm tình cảm của công chúng và thái độ của ông Lee trong quá trình lãnh án", Bộ trưởng Park Beom-kye cho biết.

Lee đã hoành thành 18 tháng tù sau khi bị kết tội 2,5 tù giam vì hối lộ và tham ô. Theo phán quyết của Tòa án cấp cao Seoul, Lee đã biển thủ 8,7 tỷ won (7,6 triệu USD) từ ngân sách công ty. 

Vào năm 2015, khoản tiền này được sử dụng để hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye nhằm đổi lấy sự chống lưng của chính phủ. Để lót đường cho quá trình kế vị và đảm bảo quyền kiểm soát Samsung của ông. Phiên tòa này là một phần trong vụ bê bối tham nhũng của cựu Tổng thống Park vào năm 2017.

Lee được ân xá khi Samsung phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan Intel và các đối thủ khác trong ngành công nghiệp chip toàn cầu. 

Theo đó, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc hy vọng sẽ trở thành nhà sản xuất chip logic hàng đầu thế giới vào năm 2030. Nếu thành công, điều này sẽ giúp Samsung củng cố vị trí trong thị trường sản xuất chất bán dẫn. Samsung có kế hoạch chi 171.000 tỷ won để thúc đẩy tiến độ nghiên cứu công nghệ tiên tiến và xây dựng nhà máy mới.

Nhiều tờ báo Hàn Quốc đã yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in phóng thích người kế thừa của Samsung để công ty này tập trung đầu tư và phát triển thương mại. Một số người thậm chí còn đặt kỳ vọng lớn lào vào Lee. Họ tin rằng ông có thể mang về nhiều vắc xin COVID-19 cho Hàn Quốc nhờ vào mạng lưới quan hệ rộng rãi trên toàn thế giới. 

Trong một cuộc thăm dò ý kiến trên kênh truyền thông tin tức Hàn Quốc YTN vào tháng trước, có đến hai phần ba số người tham gia ủng hộ quyết định ân xá của chính phủ dành cho Phó Chủ tịch Samsung. Tuy nhiên, một số chính trị gia và công chúng đã lên tiếng phản đối sự khoan hồng này.

Vào tháng trước, có tổng cộng 1.056 nhóm người phản đối việc ân xá của chính phủ đối với ông Lee. 

Park Yong-jin, thành viên Quốc hội của Đảng Dân chủ, ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới đã bày tỏ quan điểm của mình. Theo ông, lệnh ân xá là sự sỉ nhục đối với pháp quyền. Và hành động đó đã khẳng định rằng tiền và quyền thế chính là ánh sáng cuối đường của tầng lớp thượng lưu.

"Trong 10 năm qua, chỉ có 0,3% tù nhân được ân xá trước khi họ hoàn thành 80% thời hạn tù", Park nói trong một cuộc họp báo trước khi quyết định của Bộ Tư pháp được công bố.

Jang Hye-young, thành viên Quốc hội Hàn Quốc xem hành động khoan hồng đối với người thừa kế Samsung là biểu hiện của sự bất bình đằng và phân tầng giai cấp xã hội.

Quỳnh Hoa