Trao đổi với PV Dân trí chiều nay (25/5) về thông tin công ty Nhật hối lộ 25 triệu Yên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định đã yêu cầu kiểm điểm Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.
Một cựu quan chức Trung Quốc đã thừa nhận bỏ túi hơn 23 triệu USD khi ông lợi dụng chức quyền để mua chứng khoán bằng các thông tin bí mật, chưa được công bố.
Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB), nạn tham nhũng đã gây ra thiệt hại lên tới ít nhất 2.600 tỷ USD, tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.
Petrobras sẽ phải nộp phạt 853 triệu USD cho nhà chức trách Mỹ và Brazil liên quan tới việc tập đoàn này đã hối lộ nhiều chính trị gia cũng như các đảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Văn Dương đã có hành vi đưa tiền mặt và nhiều món đồ trang sức đắt tiền cho cá nhân ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
Theo tờ South China Morning Post, Ng Lap-seng đã hối lộ nhiều quan chức Liên hợp quốc (UN) hơn 1,7 triệu USD để nhận được hỗ trợ cho dự án xây dựng trung tâm hội nghị của Liên hợp quốc tại Macau.