|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người phụ nữ quyền lực nhất tại Facebook: Từng là phó giám đốc bán hàng toàn cầu của Google, được Zuckerberg mời về làm việc chỉ sau một lần gặp gỡ

07:05 | 10/08/2021
Chia sẻ
Nhờ vào sự thuần thục trong mảng kinh doanh quảng cáo, Sandberg đã giúp Facebook đạt thu được doanh thu khổng lồ.
Giám đốc quyền lực thứ 2 của Facebook - Nữ tỷ phú dưới trướng Mark Zuckerberg - Ảnh 1.

Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành (COO) đầu tiên của Facebook từ năm 2008 đến nay. (Ảnh: Pinterest).

Khởi đầu của một nữ tỷ phú

Theo Britannica, Sheryl Sandberg, tên đầy đủ là Sheryl Kara Sandberg, sinh ngày 28/8/ 1969 tại Washington, Mỹ. Bà Giám đốc điều hành (COO) đầu tiên của Facebook từ năm 2008 đến nay.

Sandberg học kinh tế tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Tại đây, bà từng được làm việc dưới sự cố vấn của nhà kinh tế học nổi tiếng thời đại Lawrence Summers. 

Sandberg nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Harvard năm 1995. Trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, bà đã làm việc tại công ty tư vấn quản lý McKinsey & Company. Khi Summers trở thành Phó Thư ký Bộ Tài chính Mỹ vào năm 1995, Sandberg đã theo chân ông vào Bộ Tài chính với tư cách là Chánh Văn phòng của ông vào năm 1996. Trong hai năm đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngân khố (1999 - 2001) của Summers, Sandberg luôn được ông giao phó trọng trách tham mưu trưởng.

Vào năm 2001, Sandberg trở thành Tổng Giám đốc đơn vị kinh doanh tại Google. Mặc dù Google không có đơn vị kinh doanh nào vào thời điểm đó nhưng bà đã sớm trở thành Phó giám đốc bán hàng toàn cầu của công ty. 

Bà phụ trách phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google, bao gồm AdWords và AdSense. Cả AdWords và AdSense đều đã giúp Google trở thành một công ty có lợi nhuận và chiếm phần lớn doanh thu của gã khổng lồ này. Vào năm 2004, bà được giao phụ trách chi nhánh từ thiện vì lợi nhuận của Google (Google.org) và tập trung vào các vấn đề của biến đổi khí hậu, sức khỏe cộng đồng cùng vấn đề nghèo đói.

Nhân viên trọn đời của mạng xã hội lớn nhất thế giới

Giám đốc quyền lực thứ 2 của Facebook - Nữ tỷ phú dưới trướng Mark Zuckerberg - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg (bên trái) và Sheryl Sandberg (bên phải) cùng đồng nghiệp. (Ảnh: Getty).

Vào năm 2008, Sandberg được Zuckerberg mời về Facebook và trở thành COO đầu tiên của công ty. Facebook đã phát triển vượt bậc kể từ khi thành lập vào năm 2004. Tuy nhiên, Zuckerberg nhận thấy rằng họ vẫn đang thiếu một người có kinh nghiệm trong việc quản lý để theo sát các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Và đó chính là Sandberg, người lớn hơn 15 tuổi so với nhà sáng lập.

Với kinh nghiệm dày dặn tại Google, ở Facebook, Sandberg đã tạo ra một chiến lược quảng cáo cho các các công ty đối tác và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng. Từ đó tạo ra thu nhập "kín đáo" cho Facebook. Sự có mặt của bà được coi là một yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Trong thời gian làm việc tại Facebook, bà đã nhận được khoảng 42 triệu cổ phiếu của công ty. Sau khi bán một số và giữ lại 17,2 triệu cổ phiếu, vào năm 2020, bà đã nắm giữ 0,5% quyền sở hữu Facebook. Theo đó, cổ phiếu và các khoản đầu tư đã đưa giá trị tài sản ròng của Sandberg lên 1,6 tỷ USD. Vì vậy, đối với Facebook, Sandberg vừa là một nhân viên trọn đời vừa là một tỷ phú.

Tại thời điểm mới bắt đầu, Zuckerberg là một chàng trai trẻ đang trên đường xây dựng trang web truyền thông xã hội chưa có khả năng tạo ra lợi nhuận. Và Sandberg chính là người đã thương mại hoá giấc mơ của cậu. Trước khi có Sandberg, vào năm 2007, doanh thu của Facebook chỉ đạt 150 triệu USD. Nữ COO này đã giúp doanh thu Facebook tăng 2.400% lên 3,7 tỷ USD vào năm 2011.

Hình mẫu nữ quyền lý tưởng

Sandberg là người bênh vực thẳng thắn cho phụ nữ. Vì bất chấp những thành tựu mà phụ nữ đạt được, các giám đốc điều hành doanh nghiệp vẫn chủ yếu là nam giới và phụ nữ cần phải thu hẹp "khoảng cách danh vọng". 

Bà cho rằng, nếu muốn quay trở lại làm việc sau khi sinh con thì phụ nữ nên làm mọi cách để nắm bắt cơ hội và thử thách trong sự nghiệp. Sandberg đã từng bày tỏ quan điểm của mình trong Dấn thân - Phụ nữ, công việc, và quyết tâm lãnh đạo (2013). Sự ra mắt của quyển sách và tổ chức giáo dục và xây dựng cộng đồng dành cho phụ nữ kinh doanh - Lean In càng củng cố vị trí của bà trong lòng người hâm mộ.

Mặc dù nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng nhưng một số nhà phê bình lưu ý rằng kinh nghiệm và vị trí của bà vô cùng hiếm thấy và độc đáo đến mức không liên quan đến đối tượng phụ nữ lao động điển hình.

Vào năm 2015, Dave Goldberg, chồng của Sandberg đã đột ngột qua đời. Cùng với sự đồng hành của một tác giả khác, bà đã viết về cách vượt qua sự mất mát lớn trong cuộc đời khi không có ông. Hai năm sau đó, Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy (Lựa chọn B: Đối mặt nghịch cảnh, xây dựng khả năng hồi phục và tìm kiếm niềm vui) được xuất bản vào năm 2017.

Quỳnh Hoa

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.