|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Taylor Swift: Ông Trump lừa dối hàng triệu người Mỹ để níu giữ quyền lực

11:25 | 18/08/2020
Chia sẻ
Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift đã lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách liên quan tới hệ thông bưu điện và cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Cô còn đề nghị nước Mỹ nên tổ chức bầu cử sớm để loại ông Trump ra khỏi Nhà Trắng.
Taylor Swift: Ông Trump lừa dối hàng triệu người Mỹ để níu giữ quyền lực - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Taylor Swift. (Ảnh: MTV)

Thông qua trang Twitter cá nhân với hơn 87 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ Taylor Swift viết: "Việc ông Trump cố ý phá hoại Dịch vụ Bưu điện Mỹ (USPS) chứng minh một điều hết sức rõ ràng: Trump hiểu rằng người dân không còn muốn ông ta làm tổng thống Mỹ nữa. Ông ta đã lừa dối trắng trợn và mạo hiểm mạng sống của hàng triệu người dân Mỹ để cố níu giữ quyền lực".

Nữ ca sĩ nói tiếp: "Sự lãnh đạo thiếu hiệu quả của Donald Trump đã khiến cho cuộc khủng hoảng hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, và ông Trump giờ đây đang lợi dụng tình thế rối ren để phá hoại quyền bầu cử và bầu cử an toàn của chúng ta. Hãy yêu cầu bỏ phiếu sớm".

Những lời chỉ trích gay gắt này được nữ ca sĩ đưa ra sau khi ông Trump tỏ ý không muốn cấp ngân sách 25 tỉ USD cho Dịch vụ Bưu điện Mỹ (USPS). Nếu USPS hoạt động hiệu quả, cử tri Mỹ có thể bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lây lan rộng khắp nước Mỹ, bỏ phiếu qua thư là biện pháp có thể giúp cuộc bầu cử vẫn diễn ra mà không làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho cử tri.

Tuy nhiên ông Trump từ lâu đã phản đối bỏ phiếu qua thư, cáo buộc biện pháp này dễ gây ra gian lận và các thế lực nước ngoài "có thể in hàng triệu phiếu bầu" để bỏ vào hòm phiếu Mỹ. Trong thực tế, chính ông Trump và các cố vấn thân cận của ông từng nhiều lần bỏ phiếu qua thư trong các cuộc bầu cử trước.

Theo tờ The Hill, các chuyên gia đều cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy bỏ phiếu qua thư dẫn tới gian lận.

Taylor Swift: Ông Trump lừa dối hàng triệu người Mỹ để níu giữ quyền lực - Ảnh 2.

Taylor Swift bắt đầu thể hiện quan điểm chính trị của mình trong vài năm gần đây. (Ảnh minh họa: PA Images)

Đảng Dân chủ đối lập cho rằng nếu đông đảo cử tri có thể bỏ phiếu qua thư, ông Trump nhiều khả năng sẽ thất cử. Ngược lại, nếu USPS không tổ chức bỏ phiếu qua thư, tỉ lệ cử tri đi bầu thấp, ông Trump sẽ có xác suất giành chiến thắng lớn hơn. Đây được cho là lí do ông Trump không muốn cấp ngân sách hoạt động cho USPS.

Taylor Swift sinh năm 1989, cô thường tránh các chủ đề liên quan tới chính trị để tập trung vào sự nghiệp ca hát, nghệ thuật. Tuy nhiên từ khoảng năm 2018 trở lại đây, nữ ca sĩ này đã một số lần lên tiếng về quan điểm chính trị của mình.

Mới đây vào tháng 5/2020, khi ông Trump nói về khả năng cử quân đội tới dập tắt cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, Taylor Swift đã đăng tweet: "Chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông mất ghế vào tháng 11".

Đức Quyền

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.