|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bị đối thủ Biden dẫn trước, ông Trump đề nghị hoãn bầu cử tổng thống

22:29 | 30/07/2020
Chia sẻ
Đương kim Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ nên hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Tuy vậy theo luật của Mỹ, tổng thống không có quyền thay đổi ngày bầu cử.
Bị đối thủ Biden dẫn trước, ông Trump đề nghị hoãn bầu cử tổng thống - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối bỏ phiếu qua thư và muốn hoãn bầu cử tổng thống. Ảnh: AFP.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ với hàng chục nghìn người được xác nhận nhiễm bệnh mới mỗi ngày, cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020 sẽ được nhiều bang tổ chức theo hình thức bỏ phiếu qua thư để giảm lây nhiễm.

Ngày 30/7 thông qua Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump nhắc đến khả năng Mỹ cần hoãn cuộc bầu cử tổng thống với lí do là bỏ phiếu qua thư sẽ khiến cho kết quả cuộc bầu cử này "kém chính xác nhất và nhiều gian lận nhất trong lịch sử".

Theo CNBC, một đạo luật được quốc hội Mỹ thông qua năm 1845 qui định bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức 4 năm một lần vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11 và ông Trump không có quyền đơn phương trì hoãn ngày bầu cử.

Ngay cả trong giai đoạn đầy bất ổn như Nội chiến (1861-1865) hay Thế chiến thứ II (1941-1945), bầu cử tổng thống Mỹ cũng không bị hoãn theo ý muốn của tổng thống đương nhiệm.

Các cuộc thăm dò cử tri gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump đang kém xa ứng viên Đảng Cộng hòa Joe Biden tới hàng chục điểm %.

Các chuyên gia bầu cử từ lâu đã lo ngại ông Trump sẽ cố tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 3/11/2020 để ngăn chặn nguy cơ thất bại. Trì hoãn bầu cử là một trong những phương án can thiệp mà ông Trump có thể cố sử dụng.

Chính quyền nhiều bang trên khắp nước Mỹ cho rằng bỏ phiếu qua thư là cách tốt nhất để tổ chức bầu cử mà giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên Đảng Cộng hòa dẫn đầu là Tổng thống Trump lại kiên quyết phản đối cách làm này và tuyên bố rằng bỏ phiếu qua thư làm tăng khả năng gian lận dù không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. 

Ông Trump còn nói các quốc gia khác có thể in ra hàng triệu phiếu bầu rồi bỏ vào thùng phiếu Mỹ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đang chi hàng chục triệu USD vào các vụ kiện nhằm ngăn cản các bang tổ chức bỏ phiếu qua thư.

Chính ông Trump và các trợ lí cấp cao của ông từng nhiều lần bỏ phiếu qua thư trong các cuộc bầu cử trước đây.

Chỉ ít phút trước khi ông Trump đăng tweet đề nghị hoãn bầu cử, Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quí II của nước này sụt giảm 32,9% - mức lao dốc mạnh nhất trong lịch sử.

Chưa kể, liên tục trong 19 tuần gần đây, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đều trên ngưỡng 1 triệu.

Những con số tiêu cực này khiến cho ông Trump không thể lấy nền kinh tế vững mạnh làm luận điểm thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tháng 11.

Đức Quyền