Nhờ có cơ chế mới về phân phối lợi nhuận theo Nghị định 167/2024, nhiều công ty nhà nước lớn đã và đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn lực thực hiện nhiều dự án trọng điểm.
Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông vào 21/8 để thực hiện quyền phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, kỳ vọng thu hơn 2.000 tỷ đồng nếu bán hết.
Ngày đăng ký cuối cùng vào 8/8 để thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 64,58%, lần đầu tiên tăng vốn điều lệ từ khi cổ phần hóa, lên mức dự kiến 35.830 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – Mã: HCM) vào ngày 3/6.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước sang giai đoạn mới với nhiều doanh nghiệp rục rịch các kế hoạch tăng vốn, Data Talk | The Catalyst tuần này sẽ tập trung mổ xẻ những tác động, cơ hội và rủi ro xoay quanh chủ đề “tăng vốn” trong năm 2025.
Hoạt động tăng vốn ngành chứng khoán dậy sóng lên ngay từ đầu năm. Nhiều đơn vị đưa ra kế hoạch tăng vốn rầm rộ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng như HSC, VDSC, FPTS, VTG, VISE...
Công ty chứng khoán nêu phương án phát hành cổ phiếu bao gồm trả cổ tức, phát hành ESOP, chào bán riêng lẻ, với tổng khối lượng 77 triệu đơn vị, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng.
NHNN đã chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm 27.666 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến sẽ tăng từ 55.891 tỷ đồng lên 83.557 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng cho rằng số tiền 38.251 tỷ đồng đề nghị bổ sung vốn điều lệ cho VEC phải trình Quốc hội cho ý kiến, bởi vượt mức quy định của Luật Đầu tư công và chưa có quy định về chuyển tiền cấp phát sang tiền vốn điều lệ.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.