|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tăng trưởng sản lượng coban toàn cầu dự báo chậm lại trong 2020

17:05 | 07/11/2019
Chia sẻ
Sẳn lượng coban khai thác toàn cầu sẽ tăng với tốc độ chậm hơn trong năm tới so với 2019, mang lại sự hỗ trợ cho giá kim loại được sử dụng trong pin xe điện.

Theo chuyên gia phân tích nickel Joy Kong của công ty nghiên cứu Antaike, sản lượng coban trong năm 2020 dự kiến sẽ tăng 5.000 tấn, tăng 3,5% so với mức 143.600 tấn của năm nay, nhưng thấp tốc độ tăng trưởng được dự báo trong 2019 là 6,3%.

Antaike dự đoán giá coban loại tiêu chuẩn trong 2020 dao động quanh mức 18 USD/pound, khoảng 40.000 USD/tấn, tăng từ mức trung bình 16 - 16,5 USD/pound của năm 2019, vì khai thác mỏ tư nhân giảm, bà Kong cho biết.

Tháng 8, nhà khai thác và giao dịch Glencore công bố sẽ đóng cửa mỏ Mutanda trong ít nhất 2 năm, bắt đầu vào cuối 2019 vì giá coban ở mức thấp. Theo Reuters, sản lượng theo đó sẽ giảm 25.000 tấm so với dự báo năm tới. 

Cộng hòa Congo, nơi đặt trụ sở của Mutanda, được ước tính chiếm hơn 73% nguồn cung trong năm nay, và Trung Quốc đang kiểm soát sự gia tăng thị phần của quốc gia châu Phi. 

"Vào cuối 2019, các công ty Trung Quốc được dự báo sẽ đầu tư hơn 45.000 tấn công suất coban hàng năm ở những quốc gia khác, khoảng 26% tổng công suất toàn cầu", bà Kong chia sẻ. 

Dự án Katanga của Glencore tại Congo sẽ tăng gần gấp đôi sản lượng lên 27.000 tấn trong năm tới, trong khi mỏ Nkana tại Zambia dự kiến đưa 2.000 tấn kim loại vào thị trường. 

Sản lượng tiêu thụ toàn cầu có thể tăng 6,6% lên 135.000 tấn trong năm nay, nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại, bà Kong nhận định. 

Năm 2025, thế giới dự kiến có khoảng 10 triệu chiếc xe điện và tiêu thụ coban trong lĩnh vực này sẽ lên tới 70.000 tấn, so với 30.000 tấn trong năm nay. 

Giá coban giao trên sàn London đã giảm còn 26.000 USD trong tháng 8, giảm khoảng một phần ba so với khởi đầu năm 2019, vì nguồn cung mới làm ngập thị trường, nhưng đã phục hồi lên 36.000 tấn ở thời điểm hiện tại vì sự đóng cửa của mỏ Mutanda. 

Lyly Cao