VCCI đánh giá ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT đối với các nhân, hộ kinh doanh là 150 triệu đồng vẫn tương đối thấp và đề xuất nâng mức lên khoảng 180 đến 200 triệu đồng/năm.
Nhiều ý kiến đề xuất cá nhân, hộ kinh doanh doanh thu trên 180-300 triệu đồng một năm mới phải nộp VAT, nhưng Bộ Tài chính vẫn giữ mức 150 triệu đồng.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ quy định áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 5% đối với phân bón nhằm tăng sức cạnh tranh của phân bón trong nước với hàng nhập khẩu, đồng thời thu hẹp đối tượng không chịu thuế này.
Ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) với cá nhân, hộ kinh doanh dự kiến là 150 triệu đồng một năm, tăng 50 triệu so với quy định hiện hành.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục miễn giảm thuế, phí trong thời gian tới với liều lượng cao hơn, đối tượng mở rộng hơn, cụ thể, việc giảm thuế VAT nên áp dụng cho tất cả các mặt hàng.
Ông Thang Văn Thông, Phó Chi hội trưởng Chi hội Dăm gỗ Việt Nam cho biết các doanh nghiệp ngành gỗ đã được hoàn 2.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT), chiếm 1/3 trong tổng số thuế chờ hoàn.
Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), số tiền VAT mà doanh nghiệp chế biến – xuất khẩu gỗ chưa được hoàn trả khoảng 6.100 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 tỷ đồng nằm ở các doanh nghiệp dăm gỗ.
Hiệp hội Sắn Việt Nam (Vicaas) đã gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng Chính phủ về việc nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản liên quan đến vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT).
Theo Báo cáo đánh giá tác động của việc tăng thuế VAT lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi gia đình của VEPR, tỷ lệ nghèo có thể tăng lên 10,32% nếu tăng thuế 1,2%.
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi, Malusi Gigaba mới đây đã công bố bản ngân sách “ngặt nghèo”, trong đó nâng thuế giá trị gia tăng (VAT) 1 điểm phần trăm lên 15%.
Theo NHNN, áp lực từ sức mạnh đồng USD, chính sách lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế và nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu đã khiến VND mất giá mạnh.