Ghi nhận sáng ngày hôm nay (20/4), tỷ giá euro tại các ngân hàng bất ngờ đồng loạt quay đầu tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro ngược lại giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.050 - 25.150 VND/EUR.
Xu hướng trung hoà chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương cùng với việc nguồn cung ngoại tệ không thực sự thuận lợi có thể khiến VND mất giá so với đồng USD năm 2022.
Khảo sát tỷ giá hối đoái mới nhất: Nhân dân tệ, yen Nhật và won Hàn Quốc giảm giá mạnh trong sáng nay. Trong khi đo bảng Anh và đô la Úc tăng giá tại các ngân hàng.
Tín dụng đổ vào bất động sản giảm từ trên 26% năm 2018 xuống khoảng 12% năm 2020; đến cuối năm 2021, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản duy trì khoảng 12%.
Ngân hàng vẫn là ngành "nặng gánh" nhất và kéo VN-Index giảm hơn 0,55% trong phiên hôm nay (19/4). Có tới 25/27 mã giảm điểm trong khi hai ông lớn quốc doanh là VCB và BID đứng giá tham chiếu, phần nào giảm bớt gánh nặng cho thị trường.
Chồng bà Nguyễn Thị Nga đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu SSB nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu, trong khi con trai bà Nga cũng muốn bán cùng lượng cổ phiếu trên.
Khảo sát tỷ giá hối đoái mới nhất: Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá mạnh trong phiên sáng nay. Mặt khác yen Nhật, bảng Anh và đô la Úc giảm giá tại nhiều ngân hàng.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (19/4), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.080 - 25.160 VND/EUR.
Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng trong thời điểm cuối tháng 3 - đầu tháng 4, trong đó lãi suất cao nhất lên đến 7,8%/năm.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo rõ về nợ xấu trong các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay BOT; lãi dự thu, sở hữu chéo…
Nhóm ngân hàng kéo VN-Index giảm tới 0,9% trong phiên hôm nay, độ rộng thị trường hoàn toàn nghiêng về phía tiêu cực khi chỉ có 2 mã xanh nhẹ, còn lại phần lớn đều có biên độ giảm trên 3%.
VNDirect cho rằng NHNN sẽ không nâng lãi suất này điều hành trong vòng 3-6 tháng tới nhằm hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Dòng vốn tín dụng sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.
SSI cho rằng việc Nghị Quyết 42 được kéo dài đến cuối 2023 giống như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022 -2023, hướng tới tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng.
KBSV kỳ vọng trong thời gian tới Techcombank và Manulife có thể thỏa thuận lại mức phí trả trước cao hơn. Ngân hàng hiện đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong vòng 1 - 2 năm tới.
Khảo sát tỷ giá hối đoái mới nhất: Đồng nhân dân tệ tăng giá nhẹ ở đa số ngân hàng. Trong khi đó đô la Úc, bảng Anh và won Hàn Quốc đồng loạt giảm giá.
Thứ Ba, ngày 22/9 sắp tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo chuyên sâu với chủ đề "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách".