|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng chưa dừng lao dốc, nhiều mã chạm đáy một năm

18:01 | 19/04/2022
Chia sẻ
Ngân hàng vẫn là ngành "nặng gánh" nhất và kéo VN-Index giảm hơn 0,55% trong phiên hôm nay (19/4). Có tới 25/27 mã giảm điểm trong khi hai ông lớn quốc doanh là VCB và BID đứng giá tham chiếu, phần nào giảm bớt gánh nặng cho thị trường.

 Ngoài TCB và LPB, cổ phiếu SHB cũng về vùng đáy một năm trong phiên giao dịch hôm nay (19/4). Ảnh: Bảo Ngọc

Thị trường chứng khoán hôm nay (19/4) mở cửa trong sắc xanh nhẹ nhờ dòng tiền đổ vào một số mã trụ. Tuy nhiên, phần đông vẫn tỏ ra thận trọng và cảnh giác về phiên bulltrap khiến thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước.

"Cơn ác mộng" bất ngờ ập đến trong phiên chiều khi lực bán ồ ạt dâng cao, đầu tiên là ở nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao, sau đó lan rộng ra khắp bảng điện tử, tạo hiệu ứng "hòn tuyết lăn" và kích hoạt lệnh giải chấp khiến VN-Index lao dốc mạnh theo chiều thẳng đứng, đánh mất hơn 26 điểm và đóng cửa ở mức thấp nhất ngày.

Phần lớn các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, trong đó ngân hàng vẫn là ngành "nặng gánh" nhất và kéo VN-Index giảm hơn 0,55%. Về độ rộng thị trường, có tới 25/27 mã giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay trong khi hai ông lớn quốc doanh là VCB và BID đứng giá tham chiếu, phần nào giảm bớt gánh nặng cho thị trường.

Cổ phiếu LPB tiếp tục đứng đầu danh sách giảm giá khi giảm kịch sàn xuống còn 17.250 đồng/cp, chạm mức đáy một năm. Trong phiên đầu tuần, mã này cũng giảm tới 6,3% và có lúc đã từng chạm giá sàn. 

Không kém cạnh, cổ phiếu SHB cũng về vùng đáy một năm tại 18.150 đồng/cp sau khi mất 6,7% giá trị dù xuất hiện lực cầu bắt đáy trong phiên ATC. Ngoài ra, một loạt các cổ phiếu vốn hoá lớn khác cũng nới rộng biên độ giảm như STB (5,2%), TPB (4,5%), MSB (3,6%), ACB (3,5%), MBB (3,3%)...

 (Nguồn: Bảo Ngọc tổng hợp).

Sau phiên hoạt động giao dịch thoả thuận sôi động vào hôm qua, thanh khoản ngành ngân hàng đã giảm quá nửa xuống còn 3.206 tỷ đồng. Điểm tích cực là khối ngoại có dấu hiệu trở lại gom nhóm ngành này với quy mô mua ròng đạt gần 60 tỷ đồng.

Dòng tiền NĐT nước ngoài hướng đến một số mã như BID (28 tỷ đồng), STB (25,5 tỷ đồng), HDB (10 tỷ đồng), TPB (7 tỷ đồng)...

Đáng chú ý nhất là giao dịch của khối này tại mã HDB. Trong hai phiên gần nhất, khối ngoại đã mua ròng tới gần 3,5 triệu cổ phiếu HDB. 

Theo tài liệu đại hội cổ đông công bố mới đây của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh (HDBank), danh sách nhân sự HĐQT xuất hiện hai gương mặt mới là ông Kim Byoungho, Cố vấn cao cấp IFC, Thành viên HĐQT độc lập của SK Inc (Hàn Quốc) và ông Lê Mạnh Dũng, Trưởng đại diện DEG Deutsche Investitons-und Entwicklungsgesellschaft mbH tại Việt Nam. 

 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Bảo Ngọc

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.