|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Startup gọi xe ‘kì lân’ của Estonia triển khai mảng giao đồ ăn, cạnh tranh trực tiếp với Uber

17:37 | 21/08/2019
Chia sẻ
Estonia sẽ là thị trường đầu tiên Bolt vận hành mảng dịch vụ mới của mình trước khi mở rộng ra các quốc gia khác.

Bolt, dịch vụ gọi xe trước đó được biết đến với tên gọi Taxify, mới đây cho biết sẽ bắt đầu vận hành dịch vụ giao đồ ăn tại Estonia, cùng mục tiêu triển khai tại các quốc gia Châu Âu và Châu Phi khác vào năm sau, theo Bloomberg.

1000x-1 (2)

Dịch vụ giao đồ ăn của Bolt sẽ mang tên gọi Bolt Food. (Ảnh: Bolt Food)

Bolt Food sẽ giao đồ ăn từ khoảng 80 cửa hàng ở thủ đô Taillinn sử dụng mạng lưới hàng ngàn tài xế hiện có. Trước đó, hồi tháng 3, Bloomberg đưa tin ông Markus Villig, CEO Bolt, cho hay sẽ cân nhắc mang dịch vụ giao đồ ăn tới "bất kì đâu mà Bolt đang có vị trí dẫn đầu thị trường".

Động thái của startup Estonia nói trên được công bối trong bối cảnh vừa có nhiều thương vụ thâu tóm, sáp nhập lớn trong lĩnh vực giao đồ ăn tại Tây Âu. Vào tháng 8, Takeaway.com BV và Just Eat Plc đã đồng ý các điều khoản để thực hiện hợp nhất.

Takeaway cũng chấp thuận thâu tóm công ty Đức Delivery Hero SE với mức giá 930 triệu Euro (tương đương 1 tỉ USD) vào tháng 12 năm ngoái.

Tại 30 thị trường đang hoạt động, Bolt có khoảng 25 triệu người dùng đăng kí và hàng trăm nghìn đối tác tài xế, theo người phát ngôn của công ty này. Về phần mình, CEO Bolt tự tin sẽ nhận được sự ủng hộ của thị trường cho tham vọng cạnh tranh ở mảng giao đồ ăn.

Trong vòng gọi vốn gần nhất với 175 triệu USD đầu tư hồi tháng 5 năm ngoái, Bolt đạt định giá 1 tỉ USD.

Thái Sơn