“Việt Nam nếu tạo dựng được một câu chuyện tốt cũng hoàn toàn có thể thu hút được dòng vốn ngay cả khi nhiều thị trường mới nổi khác bị bán ròng trong một kịch bản xấu bất lợi cho các thị trường mới nổi nói chung”, các chuyên gia SSI đánh giá.
Daiwa Securities Group chỉ thực hiện mua thành công 79.000 cổ phiếu SSI từ ngày 9/1 đến ngày 7/2, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu hơn 13 triệu cổ phiếu như tổ chức này đã đăng ký.
Nền kinh tế nói chung và TTCK nói riêng đã minh bạch hơn rất nhiều so với cách đây 10 năm và “mơ cũng không có” so với thời gian đầu khai mở. Xu hướng minh bạch tốt dần lên mới quan trọng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (Mã: SSI) vừa phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm.Toàn bộ số trái phiếu này đã được một tổ chức nước ngoài ôm trọn.
Tính riêng quý IV, mảng môi giới của SSI đóng góp hơn 310 tỷ đồng, tăng 264% so với cùng kỳ, chiếm 30% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu đạt gần 346 tỷ đồng, tăng 238% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa gửi lời xin lỗi đến giới đầu tư vì lỗi hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh nhưng không nhắc đến chuyện đền bù.
Theo phản ánh của nhiều NĐT mở tài khoản giao dịch CK phái sinh tại CTCK Sài Gòn (SSI), hệ thống giao dịch của CTCK này liên tục bị gián đoạn trong phiên giao dịch sáng nay (26-1).
Tổng kết cả năm 2017, SSI dẫn đầu thị phần giá trị môi giới trên HOSE với 16,25%, vẫn tạo khoảng cách khá lớn tới hơn 4,3% với công ty xếp thứ 2 là HSC.
Daiwa Securities cho biết việc không mua hết cổ phần mong muốn là do tổ chức đã tạm dừng giao dịch chờ thông tin SSI phát hành trái phiếu chuyển đổi cùng mức giá thị trường chưa phù hợp.
SSI dự kiến phát hành tối đa 1.200 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 3 năm, lãi trái phiếu dự kiến 4%/năm.
Daiwa Securities Group Inc là một thành viên của Tập đoàn Daiwa, một tập đoàn tài chính - chứng khoán lớn thứ hai tại Nhật Bản, muốn nâng tỷ lệ sở hữu SSI lên 20,5% thông qua mua 14,9 triệu cổ phiếu.
Ngành công nghiệp nhôm của Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump miễn trừ thuế đối với nhôm nhập khẩu từ Canada để bảo vệ việc làm và các nhà sản xuất trong nước.