|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 và Dow Jones lập đỉnh mới sau phát biểu của chủ tịch Fed

07:43 | 02/12/2023
Chia sẻ
Thị trường đang diễn giải rằng tuyên bố của ông Powell báo hiệu Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 1/12, chỉ số S&P 500 đi lên 0,59%, đóng cửa với 4.595 điểm, đánh dấu đỉnh mới của năm 2023. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tiếp tục tăng thêm 295 điểm, tương đương 0,82% và chốt phiên với 36.246 điểm, lên mức cao mới trong năm 2023. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đi lên 0,55%, kết thúc với 14.305 điểm. 

S&P 500 và Dow Jones đều tạo đỉnh mới trong năm 2023. 

S&P 500 đã chốt phiên ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2022. Các cổ phiếu hỗ trợ chỉ số này bao gồm Ulta Beauty, Boston Properties, lần lượt  tăng 10,8% và 11,2%. Cổ phiếu của Paramount cũng đã tăng 9,8%. Trong khi đó, sau kết quả trong phiên 1/12, Dow Jones đã tăng gần 9,4% kể từ đầu năm.

S&P 500 chỉ còn cách đỉnh lịch sử ghi nhận vào cuối năm 2021 khoảng 171 điểm.

Cổ phiếu VinFast (VFS) đã giảm 7,22%, xuống còn 7,84 USD/cổ phiếu. Công ty đang có mức vốn hóa là 18,3 tỷ USD, đứng thứ 23 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới. Trước đó, VinFast đã ghi nhận đợt tăng giá kéo dài 7 phiên.

Hôm 1/12, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã bác bỏ những kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất sớm trong thời gian tới. Ông tuyên bố “còn quá sớm để kết luận một cách tự tin” rằng chính sách tiền tệ đã “đủ chặt”. 

Tuy nhiên, bất chấp những lời nhận xét có phần thận trọng của Chủ tịch Powell, lợi suất trái phiếu vẫn tiếp tục giảm xuống. Thị trường đang diễn giải rằng tuyên bố của ông Powell báo hiệu Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm còn 4,209%. 

Lợi suất trái phiếu đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9.

Bà Mona Mahajan, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Edward Jones, nhận định: “Có rất nhiều động lực ở đây. Đầu tiên là lạm phát. Thứ hai là Fed có vẻ như đang quan sát và thứ ba là sự hạ nhiệt của nền kinh tế đang bắt đầu, nhưng với tốc độ rất chậm”. 

Chiến lược gia này cho biết nền kinh tế đang không quá nóng hay không quá lạnh. Bà cũng nói thêm rằng thị trường đang kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2024. 

Sự phục hồi của chứng khoán Mỹ trong tháng 11 một phần là do các nhà giao dịch bắt đầu tin tưởng rằng Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất và có thể bắt đầu nới lỏng trong nửa đầu năm tới. Fed sẽ đưa ra quyết định lãi suất tiếp theo vào ngày 13/12. 

 

Trong tuần này, S&P 500 đã tăng 0,77%, Dow Jones đi lên 2,4% trong khi Nasdaq Composite tăng 3,8%. Cả ba chỉ số chính đã tăng liên tiếp trong vòng năm tuần. 

Tháng 12 thường là giai đoạn cổ phiếu ghi nhận kết quả mạnh mẽ, đặc biệt trước các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Bob Doll, Giám đốc đầu tư của Crossmark Global Investments, cho biết: “Đây là giai đoạn mạnh mẽ theo thời vụ”.

“Nếu thị trường vẫn tin rằng Fed đã giải quyết được lạm phát và sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới, nhưng nền kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp vẫn ổn - đây cũng là quan điểm chung vào thời điểm này - thì cổ phiếu sẽ tăng lên”, ông nói.

Minh Quang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).