|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

SoftBank dừng đầu tư vào startup Trung Quốc trong 1-2 năm tới

11:36 | 11/08/2021
Chia sẻ
Quyết định dừng đầu tư vào startup Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh giới chức nước này thắt chặt kiểm soát nhiều công ty công nghệ.

SoftBank sẽ cắt đầu tư vào các startup Trung Quốc cho tới khi mức độ thắt chặt quản lý ngành công nghệ của Bắc Kinh trở nên rõ ràng, ông Masayoshi Son, người sáng lập SoftBank, nói với Financial Times.

Ông Son cho biết công ty sẽ áp dụng chiến thuật "đợi và xem" cho tới khi tình hình được giải quyết và ông hy vọng khoảng thời gian này có thể sẽ kéo dài từ một đến hai năm.

SoftBank sẽ dừng đầu tư vào startup Trung Quốc trong 1 – 2 năm tới - Ảnh 1.

Ông Masayoshi Son, CEO SoftBank. (Ảnh: Reuters).

"Tôi vẫn có rất nhiều hy vọng đối với Trung Quốc", ông Son chia sẻ. Ông đồng thời nhấn mạnh danh mục đầu tư của SoftBank tại Trung Quốc hiện vẫn đang mang lại lợi nhuận.

"Dù vậy, chúng tôi vẫn phải thận trọng cho tới khi có thể đánh giá được mức độ của các biện pháp điều hành… và chúng tôi hy vọng có thể trở lại đầu tư khi mọi thứ rõ ràng hơn", ông nhấn mạnh thêm.

SoftBank đang đặt cược rất nhiều vào thị trường Trung Quốc khi cổ phần nắm giữ trong công ty thương mại điện tử Alibaba chiếm tới 39% giá trị tài sản. Cùng thời điểm, các startup Trung Quốc đang chiếm tỷ trọng tới 23% trong danh mục đầu tư của SoftBank xét trên tiêu chí giá trị hợp lý (fair value).

Kể từ tháng 4, ông Son nói rằng 11% các khoản đầu tư mới đã được đổ về Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Navneet Govil, giám đốc tài chính của Vision Fund (SoftBank) nói với Financial Times rằng ông vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Trung Quốc. "Quan điểm đầu tư của chúng tôi với Trung Quốc không thay đổi. Vẫn sẽ có rất nhiều đổi mới diễn ra ở Trung Quốc", ông chia sẻ thêm.

Mới đây, SoftBank báo cáo sụt giảm 39% lợi nhuận ròng xuống còn ở mức 761,51 tỷ yên (6,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận của SoftBank được thúc đẩy nhờ thương vụ bán cổ phần T-Mobile (nhà mạng Mỹ) sau khi sáp nhập với Sprint. Kết quả kinh doanh của SoftBank trong quý II tốt hơn so với dự đoán của lỗ ròng 11,8 tỷ yên của giới phân tích, theo S&P Global Market Intelligence.

Cũng nhân dịp này, ông Masayoshi Son đã tuyên bộ một "định nghĩa" mới của SoftBank trong vai trò một công ty.

Cụ thể, ông nói rằng SoftBank nên được hiểu như "những nhà đầu tư tầm nhìn" và là một công ty "tạo ra những cuộc cách mạng". Theo tính toán của ông, các khoảng đầu tư của SoftBank vào các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) chưa niêm yết chiếm khoảng 10% tổng vốn đầu tư mà nhóm công ty này kêu gọi được trên toàn thế giới từ năm 2017.

Theo Financial Times, một nhà đầu tư dài hạn vào SoftBank đã khuyến nghị rằng SoftBank nên có những định nghĩa rõ ràng hơn về công ty trong bối cảnh SoftBank dừng kinh doanh mảng chip đồng thời tách bạch mảng kinh doanh mạng di động của mình.

Quỹ Vision Fund II (40 tỷ USD) của SoftBank đang tăng tốc đầu tư trong quý II năm nay. Cụ thể, quỹ này đã đầu tư 14,2 tỷ USD vào 47 công ty khởi nghiệp.

Đợt niêm yết của 7 công ty bao gồm công ty gọi xe Trung Quốc Didi và công ty vận chuyển Trung Quốc Full Truck Alliance dẫn tới khoảng lãi chưa thực hiện của SoftBank trong quý II chạm mốc 5,8 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này đã gần như bị xoá sạch trong đợt thắt chặt của các nhà điều hành Trung Quốc.

Cổ phiếu của Didi đã giảm 1/3 kể từ thời điểm niêm yết trên sàn chứng khoản New York vào cuối tháng 6. Trong khi đó, cổ phiếu của Full Truck Alliance cũng giảm 37% kể từ đợt IPO vào ngày 23/6 cũng tại Mỹ. Zuoyebang, một startup giáo dục mà SoftBank đầu tư, cũng bị ảnh hưởng nặng nền vì những quy định mới của Trung Quốc đối với mảng gia sư.

Nam Khánh