|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bị nhân viên của Táo khuyết khiêu khích, CEO Xiaomi đặt tham vọng lật đổ cả Samsung và Apple trong vòng 3 năm tới

07:20 | 11/08/2021
Chia sẻ
Hưởng lợi từ cú hụt chân của Huawei, Xiaomi đã tự tin vượt mặt Apple trong quý II năm nay trên thị trường smartphone toàn cầu.

Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc Xiaomi đặt kế hoạch sẽ vượt qua Samsung Electronics để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong vòng 3 năm tới. Mới đây, Xiaomi đã vượt Apple để nắm giữ vị trí số 2, theo Nikkei.

"Nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là đứng ở vị trí số 2 trên thị trường toàn cầu", ông Lei Jun, CEO và người sáng lập Xiaomi, chia sẻ. "Chúng tôi muốn trở thành người đứng số 1 trong 3 năm tới", ông nhấn mạnh thêm.

Xiaomi muốn vượt Samsung, Apple thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong 3 năm tới - Ảnh 1.

Ông Lei Jun, người sáng lập kiêm CEO Xiaomi, chia sẻ về tầm nhìn của Xiaomi trong một sự kiện hôm 10/8. (Ảnh: Nikkei).

Thực tế, trong một diễn đàn diễn ra vào năm 2014, người đứng đầu Xiaomi từng nhấn mạnh ông sẽ đưa Xiaomi thành nhà bán lẻ smartphone lớn nhất thế giới trong vòng từ 5 đến 10 năm tới. Tại sự kiện đó, một nhân sự cấp cao của Apple có mặt đã thách thức mục tiêu của Xiaomi. Dù vậy, doanh số bán hàng đầy hứa hẹn thời gian gần đây của Xiaomi cho thấy mục tiêu nói trên không hề sáo rỗng.

"Tôi vẫn nhớ một nhân sự cao cấp của Apple công khai nói rằng nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Tôi đã nói vào lúc đó rằng nếu như điều đó trở thành sự thực thì sao", ông Lei Jun nhớ lại.

Xiaomi đã giành được nhiều thị phần từ Huawei tại cả thị trường Trung Quốc và thế giới. Năm ngoái, Huawei vẫn là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới song vị trí này là rất khó để có thể duy trì trong bối cảnh những con đường tiếp cận đến công nghệ Mỹ của hãng này đang ngày càng bị giới hạn.

Ông Lei Jun nói rằng Xiaomi là hãng smartphone lớn nhất Châu Âu trong quý 2 năm nay, đứng cao hơn cả Apple và Samsung. Cùng thời điểm, hãng này cũng là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Trong sự kiện diễn ra hôm 10/8, Xiaomi đã giới thiệu một loạt sản phẩm mới bao gồm chiếc điện thoại thông minh cao cấp Mix 4, các sản phẩm TV, máy tính bảng, loa thông minh mới và CyberDog, một dòng sản phẩm chó robot. Xiaomi tham vọng thể hiện sức mạnh công nghệ của mình bằng cách bắt đầu giới thiệu các dòng sản phẩm robot tiên tiến.

Trong nửa đầu năm nay, Xiaomi bán được 101,7 triệu chiếc điện thoại, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn số liệu của công ty nghiên cứu thị trường IDC. Trong quý II năm nay, Xiaomi có 17% thị phần smartphone toàn cầu, chỉ thấp hơn con số 18,8% của Samsung. Cùng thời điểm, Apple có trong tay 14,4% thị phần toàn cầu.

Trước đó, một báo cáo của Nikkei nói rằng Xiaomi đang đẩy mạnh mua vào các linh kiện sản xuất để có thể sản xuất tới 240 triệu điện thoại thông minh trong năm 2021. Động thái này được Xiaomi thực hiện giữa lúc thế giới đang đối mặt với cơn khủng hoảng thiếu chip.

Tương tự Huawei, Xiaomi từng bị Mỹ coi là một mối đe doạ liên quan đến bảo mật. Dù vậy, hồi tháng 5 năm nay, Xiaomi thắng một vụ kiện và không còn bị đưa vào "danh sách đen" của Mỹ.

Xiaomi, được thành lập vào năm 2010, nổi tiếng với những sản phẩm giá tốt nhưng hoàn toàn có thể cạnh tranh với thiết bị cao cấp đén từ Samsung hay Apple. 

Bên cạnh đó, Xiaomi cũng áp dụng các chiến lượ marketing như xây dựng câu lạc bộ người hâm mộ và các hoạt động tương tự để thu hút người dùng trẻ vốn rất "nhạy cảm" về giá. Hệ sinh thái sản phẩm của Xiaomi cũng rất đa dạng. Hồi tháng 6, Xiaomi công bố đầu tư 10 tỷ USD vào mảng xe điện.

Nam Khánh

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.