|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Mark Cuban: Tài sản quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian

21:20 | 22/10/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Mark Cuban tin rằng nếu một người chỉ quan tâm và mải mê chạy theo tiền bạc, thì đồng tiền đó sẽ không hoạt động hiệu quả.

Trở thành một tỷ phú không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng quan tâm và chăm chăm vào công cuộc kiếm tiền. Đích thân một tỷ phú nổi tiếng, người được biết đến là một “cá mập” trên sóng chương trình Shark Tank do đài ABC tổ chức là Mark Cuban đã thừa nhận điều này, theo CNBC Make It.

Khi Mark Cuban xây dựng các công ty công nghệ vào những năm 1990, tác nhân mà sau này đã giúp ông xây dựng sự giàu có và trở thành tỷ phú, doanh nhân người Mỹ không bao giờ ưu tiên công việc làm giàu cho bản thân, theo chia sẻ của chính “cá mập” này với chương trình GQ mới được phát sóng gần đây. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về tiền bạc”, Mark Cuban chia sẻ.

Mark Cuban, thay vào đó, cho biết “động lực thúc đẩy” của ông ấy là một yếu tố hoàn toàn khác. “Tôi luôn nghĩ về một thứ khác không phải tiền bạc, đó là thời gian. Thời gian luôn là động lực thúc đẩy tôi. Cá nhân tôi luôn có suy nghĩ: Làm thế nào tôi có thể kiểm soát thời gian và số phận của cuộc đời mình? Làm cách nào tôi có thể lên kế hoạch và làm mọi thứ phù hợp với khung thời gian trong ngày?”, tỷ phú người Mỹ cho biết.

Một nghiên cứu của Harvard Business School được công bố năm 2018 cho thấy rằng việc đặt giá trị thời gian của bản thân cao hơn tiền bạc thường dẫn đến phúc lợi tổng thể tốt hơn và khiến con người trở nên hạnh phúc hơn. Lý thuyết này, xét theo những gì mà Cuban nói và những thứ mà ông có được ở hiện tại, là đúng.

Tỷ phú Mark Cuban tin rằng thời gian là tài sản quý giá nhất. (Ảnh: Marca).

Thời gian đầu khi Mark Cuban bán công ty đầu tiên của mình là MicroSolutions cho CompuServe với giá 6 triệu USD, tỷ phú người Mỹ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ quay trở lại với công việc và đã tính tới chuyện về hưu sớm, ông chia sẻ với GQ.

“Thứ mà tiền bạc đem lại cho tôi khi đó chính là sự tự do”, Mark Cuban nhớ lại, đồng thời nói thêm rằng ông đã tiết kiệm phần lớn số tiền thu được từ việc mua bán để có thể sống theo nhịp độ và sở thích của riêng mình mà không phải lo lắng về việc làm và tiền bạc trong tương lai.

Sở hữu trong tay cả một núi tiền khi còn rất trẻ, Mark Cuban đã không tiếc trong việc chi đậm để đi du lịch với bạn bè và tổ chức các buổi tiệc tùng xa hoa như “một ngôi sao ca nhạc”.

Khoảng 5 năm sau, một người bạn thời đại học của Mark Cuban có tên Todd Wagner, đã thuyết phục ông tham gia vào việc đầu tư cho một dịch vụ phát trực tuyến để họ có thể nghe các trận đấu bóng rổ của Đại học Indiana từ nơi họ sống tại khu vực Texas. Ý tưởng đó đã được Mark Cuban cụ thể hóa trở thành Broadcast.com, đơn vị được Yahoo mua lại vào năm 1999 với giá 5,7 tỷ USD.

Giá cổ phiếu của Yahoo vào thời điểm đó rất có giá trị và nếu Cuban cảm thấy “tham lam một chút”, ông có thể nắm giữ nó với hy vọng sẽ kiếm được nhiều hơn trong tương lai.

Điều này đã thực tế đã không diễn ra. Mark Cuban chia sẻ với GQ rằng ông cảm thấy hạnh phúc với số tiền kiếm được từ thương vụ bán Broadcast.com và có cảm giác thị trường chứng khoán khi đó bị định giá quá cao. Ông đã bán phần lớn cổ phiếu Yahoo của mình chỉ vài tháng trước khi bong bóng dot-com bùng nổ vào năm 2000, qua đó khiến giá cổ phiếu của Yahoo lao dốc.

“Những gì từng diễn ra trong quá khứ đã dạy cho tôi một bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên: Khi bạn chỉ quan tâm và chạy theo đồng tiền, nó không bao giờ hoạt động hiệu quả”, “cá mập” người Mỹ cho biết.

Kể từ đó, Mark Cuban đã tiêu tiền theo những cách khiến bản thân ông cảm thấy hài lòng, bao gồm cả việc mua lại CLB Dallas Mavericks đang chơi tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, đại diện cho quê hương của ông, vào năm 2000.

Một trong những món hàng đầu tiên mà Mark Cuban đã sắm cho bản thân khi trở thành tỷ phú USD là việc chi 40 triệu USD để mua chiếc máy bay thương mại tư nhân Gulfstream V.

Tỷ phú người Mỹ cũng đã giải thích lý do khiến ông chi đậm để mua chiếc máy bay này. "Tại sao tôi muốn có một chiếc máy bay? Điều này rất đơn giản, bởi vì tài sản quý giá nhất mà bạn có thể sở hữu là thời gian của chính bạn. Chiếc máy bay phản lực tư nhân đó chính là công cụ hữu hiệu giúp tôi quản lý và tiết kiệm thời gian. Tôi có thể tới những nơi cần tới trong thời gian ngắn nhất”, tỷ phú 64 tuổi cho biết.

Theo danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes, tính đến ngày 22/10, tỷ phú Mark Cuban đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 4,6 tỷ USD, là người giàu thứ 543 trên thế giới.

Ông còn được biết tới là một nhà đầu tư nổi tiếng, người từng rót vốn cho nhiều startup khác nhau như Luminaid, Mahmee,… và là một “cá mập” đã tham gia đầy đủ các mùa của chương trình Shark Tank.

Anh Nguyễn