|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Mark Cuban: Tôi vẫn hạnh phúc kể cả chỉ sở hữu 1% giá trị khối tài sản ròng 4,6 tỷ USD hiện tại

19:12 | 11/01/2023
Chia sẻ
Mark Cuban, một "cá mập" (Shark) nổi tiếng trên sóng Shark Tank của đài ABC mới đây thừa nhận rằng ông vẫn sẽ sống hạnh phúc với gia đình kể cả khi có sở hữu ít tiền hơn, không còn là tỷ phú.

Tỷ phú Mark Cuban, một “cá mập” (Shark) nổi tiếng trên sóng Shark Tank của đài ABC mới đây đã nói rằng ông sẽ vẫn hạnh phúc, kể cả khi không sở hữu khoảng 99% giá trị khối tài sản ròng trị giá 4,6 tỷ USD hiện tại, theo CNBC Make It.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Sunday Morning” của CBS vào cuối tuần qua, chủ sở hữu 64 tuổi của câu lạc bộ bóng rổ Dallas Mavericks đang chơi tại giải nhà nghề Mỹ NBA đã kiên quyết khẳng định rằng ông không cần khối tài sản ròng trị giá hàng tỷ USD của mình.

Khi nhận được câu hỏi về việc liệu có hài lòng nếu chỉ sở hữu khoảng “1% giá trị khối tài sản ròng hiện tại hay không”, tỷ phú Mark Cuban trả lời: “Có. Chắc chắn tôi cảm thấy hài lòng khi có gia đình ở bên”.

Tỷ phú Mark Cuban là nhân vật quen thuộc trên sóng chương trình Shark Tank của đài ABC. (Ảnh: CNBC Make It).

Theo tính toán của tạp chí Forbes, tỷ phú Mark Cuban đang sở hữu khối tài sản ròng ước tính trị giá khoảng 4,6 tỷ USD. Như vậy, 1% giá trị khối tài sản ròng được đề cập rơi vào khoảng 46 triệu USD, vẫn nhiều hơn khối tài sản ròng mà nhiều người tích lũy cả đời cũng chưa chắc có được.

Tỷ phú Mark Cuban và gia đình ông vẫn có thể sống hạnh phúc với số tiền đó. Theo CNBC Make It, người Mỹ cho rằng họ cần trung bình khoảng 1,7 triệu USD để có thể sống thoải mái khi về hưu, theo công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab.

Thực tế, chính tỷ phú Mark Cuban cũng đã từng chuẩn bị cho kế hoạch nghỉ hưu sớm với 2 triệu USD trong tài khoản ngân hàng ở tuổi 32, sau khi ông bán công ty đầu tiên của mình, MicroSolutions.

“Tôi đã kiếm được khoảng 2 triệu USD sau thuế. Tôi đã mua thẻ trọn đời của American Airlines và tôi đã từng nói rằng sẽ không đi làm thêm nữa. Thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ tiệc tùng thâu đêm như một ngôi sao nhạc rock và đến nhiều nơi trên thế giới”, “cá mập” Mark Cuban cho biết.

Sau đó, ông đã quyết định sẽ không nghỉ hữu sớm. Trong một tập gần đây của podcast “Re: Thinking” với sự tham gia của Adam Grant, tỷ phú Cuban cho biết ông có lý do để làm trái với mục tiêu ngày xưa của bản thân.

“Tôi là một người có tính cạnh tranh. Tôi không thể ngồi yên một chỗ”, tỷ phú Mark Cuban chia sẻ và nói thêm rằng suy nghĩ này chính xác là điều đã đưa ông đến với một sự nghiệp lâu dài và thành công. "Khi tôi 25 tuổi và có công ty đầu tiên, tôi muốn trở nên giàu có. Tôi muốn nghỉ hưu vào năm 35 tuổi, và điều đó đã thúc đẩy tôi đưa ra các quyết định về sau”, Shark Mark Cuban thừa nhận.

Việc không thể ngồi yên đó đã giúp chính Mark Cuban và bạn của ông, Todd Wagner, thành lập công ty phát trực tuyến Broadcast.com vào năm 1995. Năm 1999, Yahoo trả 5,7 tỷ USD bằng cổ phiếu để mua lại công ty, biến Mark Cuban trở thành tỷ phú ngay lập tức.

Tỷ phú công nghệ cho biết ông đã làm việc để đảm bảo khối tài sản khổng lồ không làm thay đổi tính cách của mình, đó là lý do tại sao ông tin rằng mình sẽ hạnh phúc kể cả khi sở hữu ít tiền hơn.

“Nếu bạn nói chuyện với những người bạn của tôi từ thuở nhỏ, những người tới nay vẫn là bạn của tôi, họ sẽ nói với bạn rằng: Tôi có công việc. Tuy nhiên, hy vọng là những lời nhận xét về tôi sẽ không thay đổi quá nhiều”, Mark Cuban nói với CBS.

Sau đó, cũng trong khuôn khổ cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi một nhóm gồm 4 người bạn lớn lên cùng với tỷ phú Mark Cuban gần Pittsburgh, và họ xác nhận rằng vị “cá mập” này không thay đổi nhiều so với thời trẻ của họ.

Jerry Katz, một trong những người bạn đó, nói: “Mark Cuban trông “đầy đặn” hơn đôi chút, nhưng không nhiều tới mức không thể nhận ra. Về cơ bản, tính cách ông ấy không thay đổi, kể cả khi đã trở thành tỷ phú”.

Theo Mark Cuban, cách tốt nhất để đảm bảo rằng sự giàu có không thay đổi tính cách con người đơn giản là lòng biết ơn. Tỷ phú Mỹ từng nói trên sóng chương trình “The HoopsHype Podcast” vào năm 2020: “Tôi chỉ cố gắng trân trọng sự giàu có, không coi đó là điều hiển nhiên và không để nó làm hư hỏng tôi hoặc các con tôi”.

Theo ông chủ Dallas Mavericks, mỗi người đều nên trân trọng và đánh giá cao cả sự may mắn cũng như các yếu tố ngẫu nhiên cấu thành nên thành công của bản thân. “Cuộc sống có một nửa xuất phát từ sự ngẫu nhiên và một nửa xuất phát từ việc bạn có thể kiểm soát một phần nào đó. Nếu tôi sinh ra sớm hơn 5 năm, không phải vào thời kỳ đầu của Internet, các bạn có thể sẽ không biết tôi là ai. Tôi không bao giờ coi sự giàu có và thành công là điều hiển nhiên và sẽ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc đời”.

 

Anh Nguyễn

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.