|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Mark Cuban tin thế giới sẽ có hai loại doanh nghiệp trong tương lai: Những người giỏi về AI và phần còn lại

17:20 | 13/06/2023
Chia sẻ
"Cá mập" (Shark) Mark Cuban, nhà đầu tư nổi tiếng trên sóng chương trình Shark Tank của Mỹ tin rằng các doanh nghiệp giỏi về AI sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai, trong khi phần còn lại đối mặt với nhiều rủi ro hơn.

Shark Mark Cuban, một nhà đầu tư nổi tiếng trên sóng chương trình Shark Tank của đài ABC, đồng thời là chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng rổ Dallas Mavericks đang chơi tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, cho biết công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng sẽ có tác động lớn đến cả các doanh nghiệp vừa nhỏ, theo tạp chí Fortune.

“Tôi không quan tâm doanh nghiệp của bạn có quy mô lớn hay nhỏ như thế nào, bạn cần phải tìm hiểu về AI ngay từ bây giờ. Tôi không quan tâm bạn hoạt động độc lập hay theo nhóm, công ty của bạn có 100 hay 1.000 nhân viên, bạn cần phải hiểu trí tuệ nhân tạo sẽ có tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của mình trong tương lai”, Mark Cuban chia sẻ tại Hội nghị Chính sách Mackinac được tổ chứ vào tháng trước.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp nên xem xét AI như là một cơ hội để cải thiện hoạt động kinh doanh, phát triển các mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ hơn và tìm kiếm đối tượng khách hàng tiềm năng mới.

Shark Mark Cuban kêu gọi các doanh nghiệp nên tìm hiểu về AI ngay từ bây giờ. (Ảnh: Fortune).

“Mặc dù AI vẫn còn mới với nhiều doanh nghiệp và có vẻ tương đối phức tạp, nhưng bạn cần phải tìm hiểu về nó. Nếu bạn không tìm hiểu về AI, bạn sẽ mất đi cơ hội vào tay các đối thủ”, Shark Mark Cuban nói.

Các công ty tận dụng hiệu quả AI ngay từ sớm sẽ có khả năng tồn tại lâu dài hơn. “Trong tương lai, thế giới sẽ có hai loại doanh nghiệp: Những công ty giỏi về AI và phần còn lại”, Shark Mark Cuban chia sẻ thêm.

Vị tỷ phú người Mỹ đã nhắc lại chính câu chuyện của mình như một ví dụ về tương lai của AI. Ông từng bán công ty Broadcast.com cho Yahoo vào năm 1999 với giá 5,7 tỷ USD. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, không có ai mong đợi công ty về phát thanh truyền hình của ông có khả năng đem lại thành công. Sau thương vụ đó, lĩnh vực phát thanh truyền hình tại Mỹ đã có những bước tiến mới. Shark Mark Cuban tin rằng AI cũng sẽ đi theo hướng như vậy.

“Trước thời điểm tôi bán Broadcast.com cho Yahoo, mọi người không mong đợi gì vào lĩnh vực phát thanh truyền hình. Giờ đây, nó đã phát triển mạnh mẽ, thậm chí mở ra cả ngách mới là phát trực tuyến. Trí tuệ nhân tạo có khả năng cũng sẽ như vậy”, Mark Cuban chia sẻ.

Phần lớn sự do dự trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo hiện tại bắt nguồn từ sự không chắc chắn xoay quanh vấn đề bảo vệ công chúng trước những hậu quả tiêu cực của một công nghệ vẫn chưa được con người hiểu rõ.

Ý kiến của tỷ phú Mark Cuban được đưa ra chỉ vài tuần sau khi giám đốc điều hành OpenAI, công ty đứng sau chatbot nổi tiếng ChatGPT, Sam Altman tham gia phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, nơi ông kêu gọi về việc thành lập một cơ quan kiểm soát AI.

Mark Cuban là một nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ, được biết tới là một “cá mập” (Shark) trên sóng chương trình Shark Tank của đài ABC. Theo dữ liệu của tạp chí Forbes, ông sở hữu khối tài sản ròng trị giá 5,1 tỷ USD tính đến ngày 13/6, đồng thời cũng là người giàu thứ 537 trên thế giới.

Anh Nguyễn

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.