|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lý do khiến Shark Mark Cuban vẫn tích cực đầu tư ở tuổi 64 dù từng đặt mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 35

16:58 | 26/09/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Mark Cuban, "cá mập" nổi tiếng của chương trình Shark Tank từng đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm ở tuổi 35, song cho tới tận ngày nay, ông vẫn chưa có ý định sẽ thu nhỏ hoạt động đầu tư.

Gần 4 thập kỷ trước, tỷ phú Mark Cuban khi đó 25 tuổi và có một mục tiêu duy nhất: Nghỉ hưu trong vòng 10 năm tiếp theo, theo CNBC Make It.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ phú 64 tuổi vẫn đang làm việc với tư cách là một nhà đầu tư và doanh nhân. Từ việc sở hữu CLB Dallas Mavericks của NBA đến việc tham gia chương trình “Shark Tank” của ABC, tỷ phú Mark Cuban cho biết ông vẫn chưa có kế hoạch thu nhỏ quy mô của các khoản đầu tư

Tỷ phú Mark Cuban từng đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm ở tuổi 35. (Ảnh: CNBC).

Trong một tập gần đây của podcast “Re: Thinking” với sự tham gia của Adam Grant, tỷ phú Cuban cho biết ông có lý do để làm trái với mục tiêu ngày xưa của bản thân.

“Tôi là một người có tính cạnh tranh”, tỷ phú Mark Cuban chia sẻ và nói thêm rằng suy nghĩ này chính xác là điều đã đưa ông đến với một sự nghiệp lâu dài và thành công. "Khi tôi 25 tuổi và có công ty đầu tiên, tôi muốn trở nên giàu có. Tôi muốn nghỉ hưu vào năm 35 tuổi, và điều đó đã thúc đẩy tôi đưa ra các quyết định về sau”, Shark Mark Cuban thừa nhận.

Dù vậy, sau khi bán công ty đầu tiên của mình, MicroSolutions, vào năm 1990, ông Cuban đã nhận ra một điều: Bắt đầu, bán và đầu tư vào các công ty giống như một môn thể thao. Ông tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng trong những năm tiếp theo.

“Trong tâm trí, mỗi doanh nhân đều nghĩ rằng: “Tôi muốn trở thành doanh nhân, người có thể tạo ra các bước đột phát và thay đổi một ngành công nghiệp”. Còn điều gì có thể tốt hơn điều đó?”, Mark Cuban chia sẻ.

Nói cách khác, tỷ phú Mark Cuban có thể không cần thêm tiền mặt, nhưng ông vẫn có cảm giác hồi hộp khi chờ đợi kết quả từ các khoản đầu tư của mình. Chia sẻ trên podcast, tỷ phú Mark Cuban thừa nhận sẽ tái đầu tư số tiền kiềm được từ bất kỳ khoản đầu tư hiện tại nào của bản thân.

Ở tuổi 64, Mark Cuban còn khoảng ba năm nữa mới có thể yêu cầu các khoản trợ cấp hưu trí an sinh xã hội của mình. Tuy nhiên, ông lại giàu hơn đáng kể so với đa số những người Mỹ đã về hưu ở cùng độ tuổi với mình.

Vào tháng 7, công ty đầu tư Vanguard cho thấy những người Mỹ trong độ tuổi từ 55 đến 64 thường tiết kiệm được gần 90.000 USD để nghỉ hưu. Trong khi Mark Cuban không tiết lộ chi tiết về kế hoach nghỉ hưu của mình, tạp Forbes đã ước tính giá trị khối tài sản ròng của ông đang nắm giữ lên tới 4,6 tỷ USD.

Một số chuyên gia nói rằng việc nghỉ hưu sớm vẫn được đánh giá cao. Gần 2/3 số người từ 57 đến 66 tuổi ở Mỹ đã nghỉ hưu sớm, mặc dù khối tài sản ròng trung bình của nhóm tuổi đó là 144.000 USD.

Laurence J. Kotlikoff, một chuyên gia kinh tế của Đại học Harvard cho biết khối tài sản ròng trung bình đó thậm chí chưa bằng tổng các khoản chi tiêu trung bình chỉ trong ba năm của các hộ gia đình ở Mỹ. Kết quả, những người nghỉ hưu sớm thường có ít tiền tiết kiệm hơn và chất lượng cuộc sống của họ sau khi về hưu cũng giảm dần.

Tuy nhiên, có vẻ như tỷ phú Mark Cuban vẫn chọn cách về hưu sớm. Vào tháng 1, ông đã ra mắt Cost Plus Drugs, một công ty kê đơn cung cấp thuốc với giá rẻ hơn các hiệu thuốc thông thường. Trong khi tinh thần cạnh tranh đã thúc đẩy ông bắt đầu kinh doanh, giờ đây Cuban cho biết ông tập trung vào sứ mệnh của công ty hơn là tạo ra lợi nhuận. Đó là một trong những lý do khiến Cost Plus Drugs có thể cung cấp thuốc với mức giá phải chăng.

Anh Nguyễn