|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Cá mập' Mark Cuban cân nhắc rời ghế nóng Shark Tank sau 11 năm

11:17 | 27/09/2022
Chia sẻ
Sau khi thành lập doanh nghiệp bán thuốc Cost Plus Drugs hồi đầu năm, tỷ phú Mark Cuban cho biết sẽ rút lui khỏi các dự án khác để tập trung vào đơn vị này, bao gồm cả việc cân nhắc rời Shark Tank.

Mark Cuban, một tỷ phú người Mỹ đồng thời là một Shark (cá mập) nổi tiếng trên sóng chương trình truyền hình Shark Tank của đài ABC, nơi dành cho các startup lên gọi vốn.

Theo Forbes, ở ngoài đời, Mark Cuban không khác quá nhiều so với hình ảnh khi ông ngồi ghế nóng của chương trình Shark Tank từ năm 2011. Ông lắng nghe tất cả mọi người, ít nhất là trong một thời gian ngắn, trước khi đưa ra những đánh giá nhanh chóng.

Mark Cuban đã thành lập hơn 10 công ty, bắt đầu từ năm 1983 với công ty bán lại phần mềm MicroSolutions và cho đến Cost Plus Drugs, công ty công ích mà ông thành lập vào tháng 1, nhằm mục đích bán thuốc với mức giá rẻ.

Tỷ phú người Mỹ được nhớ đến với thương vụ bán Broadcast.com với giá 5,7 tỷ USD cho Yahoo vào thời kỳ đỉnh của bong bóng dot-com năm 1999. Ông cũng rót ít nhất 25 triệu USD vào thị trường tiền điện tử, bao gồm cả dogecoin, loại tiền được tỷ phú Elon Musk yêu thích, cũng như đầu tư vào ít nhất 400 startup, bao gồm cả những startup đã lên gọi vốn trên Shark Tank.

Một số khoản đầu tư của ông đã đem lại thành công, trong khi cũng có nhiều thương vụ thất bại. Theo Forbes, Mark Cuban hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 4,6 tỷ USD, phần lớn vẫn nhờ vào thương vụ bán lại Broadcast.com cho Yahoo. Thương vụ đó ước tính đem về cho Cuban khoản tiền trị giá 1,1 tỷ USD sau thuế.

Mark Cuban đã mua lại một CLB bóng rổ tại NBA. (Ảnh: Marca).

Ông đã chi 280 triệu USD trong số đó để mua phần lớn cổ phần của Dallas Mavericks, một CLB đang chơi tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA vào năm sau đó. Theo Forbes, 85% cổ phần mà Cuban đang nắm giữ tại CLB này hiện có giá trị khoảng 2,2 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng giá trị tài sản ròng của tỷ phú người Mỹ.

Cuban thực sự là một người đam mê làm giàu. Trong những năm còn trẻ, ông đã tận dụng sự giàu có của mình bằng cách mua một biệt thự rộng lớn ở Dallas, một căn hộ ở Central Park West và một chiếc máy bay riêng, cũng như đi du lịch khắp thế giới. Sau khi tham gia Shark Tank, Cuban đã dành nhiều thời gian hơn để đưa ra lời khuyên cho mọi người, nhưng vẫn không từ bỏ thói quen tiêu tiền vào những thứ vui vẻ.

Về doanh nghiệp mới nhất được Mark Cuban thành lập, Cost Plus Drugs, được định vị là nơi bán thuốc với giá rẻ. Ra mắt cách đây 9 tháng, Cost Plus Drugs giảm giá mạnh cho khoảng 350 loại thuốc khác nhau.

Cuban có thể bán thuốc với mức giá rẻ như vậy là vì ông đã qua mặt được nhiều đơn vị trung gian trong ngành dược phẩm. Đơn vị của Cuban mua trực tiếp từ những nhà sản xuất thuốc, đưa ra mức giá vừa đủ để có hợp đồng dài hạn, sau đó bán thuốc trực tuyến với mức định giá cố định rẻ hơn 15%, cộng với 8 USD cho phí vận chuyển và phí.

Đó không phải là một ý tưởng mới. Walmart và Costco đang thử nghiệm các mô hình tương tự. Nhưng Cuban, có lẽ nhờ sự nổi tiếng của mình, đang nhanh chóng nhận được sự thu hút. Cost Plus Drugs đã tuyên bố với hơn một triệu khách hàng và cho biết họ đang tăng với tốc độ khoảng 10% mỗi tuần, theo hướng có lãi vào năm 2023. Forbes ước tính Cost Plus đã ghi nhận ít nhất 25 triệu USD doanh thu trong 9 tháng đầu tiên kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Mark Cuban khẳng định sẽ rút lui khỏi các dự án khác để tập trung vào Cost Plus Drugs. Ông thậm chí còn đang cân nhắc việc rời khỏi Shark Tank. “Một phần trong tôi muốn bỏ vị trí đó. Họ vẫn sống tốt nếu không có tôi”, Mark Cuban chia sẻ khi được hỏi về việc liệu chương trình Shark Tank có còn hấp dẫn nếu ông rời đi.

Wagner, người đã hợp tác với Cuban trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm cả việc mua lại CLB Dallas Mavericks cho rằng sự giàu có và thành công của Mark Cuban không phải nhờ may mắn.

“Mark Cuban luôn làm việc chăm chỉ và nghiêm túc. Ông ấy tỏ ra rất hối hả trong việc kiếm tiền. Tôi nghĩ Mark luôn có khả năng, và vẫn có khả năng nhìn nhiều góc cạnh của một vấn đề. Tôi cho rằng trong một phòng làm việc, Mark luôn là người thông minh bậc nhất và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bậc nhất so với những người khác”, ông Wagner chia sẻ.

Mark Cuban yêu thích sự nổi tiếng, NFT và quan tâm tới dược phẩm, giáo dục

Ngoài tiền, Mark Cuban cũng yêu thích sự nổi tiếng. Năm 2004, ông đóng vai chính trong The Benefactor, trong đó 16 thí sinh cạnh tranh để giành được giải thưởng 1 triệu USD từ Mark Cuban. Tuy nhiên chương trình đã bị hủy chỉ sau một mùa.

Mark Cuban đã ngồi ghế nóng Shark Tank trong 11 năm. (Ảnh: Entrepreneuer).

Cuban không có mặt trong vai trò thí điểm của chương trình Shark Tank mùa đầu tiên vào năm 2009, nhưng đã tham gia với tư cách "khách mời" trong mùa thứ hai vào năm 2011. Kể từ thời điểm đó, ông đã tham gia đầy đủ các mùa Shark Tank.

Cuban cũng có niềm đam mê với NFT khi ở hữu một CryptoPunk (số 869, hiện có giá trị 95.000 USD). Ông cũng là một nhà đầu tư nổi bật của NBA Top Shot, thị trường NFT rất thành công của giải đấu, và thậm chí đã bắt đầu nền tảng NFT của riêng mình, Lazy.com, nơi ông trưng bày bộ sưu tập cá nhân.

Sự ra mắt của Cost Plus Drugs vào tháng Giêng kết quả hợp tác sau nhiều năm giữa Mark Cuban và người đồng sáng lập, Alex Oshmyansky, một bác sĩ X quang đến từ Colorado. Các bác sĩ tưởng tượng Cost Plus Drugs như một tổ chức phi lợi nhuận và đã dành ba năm để tìm kiếm nguồn tài trợ

Cost Plus cũng đang có kế hoạch sản xuất thuốc của riêng mình. Cơ sở sản xuất ở Dallas trị giá 11 triệu USD dự kiến ​​sẽ mở cửa vào tháng 11. Nhà máy được vận hành hoàn toàn bằng robot, đã được thiết kế như một cơ sở “linh hoạt” có thể nhanh chóng xoay vòng để sản xuất bất kỳ loại thuốc nào mà công ty không thể cung cấp từ các nhà sản xuất khác.

Tuy nhiên, Cost Plus có một số hạn chế lớn. Công ty không chấp nhận bảo hiểm. Đơn vị hiện cũng không bán các loại thuốc vẫn được bảo vệ bởi các bằng sáng chế, bao gồm các loại thuốc như Humira (viêm khớp) và Trulicity (tiểu đường).

Bên cạnh dược phẩm, Mark Cuban cũng đang quan tâm tới lĩnh vực giáo dục. Theo Mark Cuban, một ngôi trường đại học không cần quan tâm quá nhiều tới các khu ký túc xá hiện đại, các nhà ăn sang trọng,… mà thay vào đó nên tập trung tuyển dụng những giáo viên giỏi nhất và giữ học phí ở mức thấp nhất có thể.

Anh Nguyễn