|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sếp Elise, MC Thành Trung và quan điểm trái chiều về theo đuổi đam mê

09:21 | 26/12/2020
Chia sẻ
Trong khi bà Lưu Nga cho rằng đam mê là điều cần thiết trong kinh doanh thì MC Thành Trung thì chạy theo đam mê có thể sẽ phí hoài thời gian nếu không biết được khả năng của mình.

Trong đoạn Teaser tập 8 chương trình "Cơ hội cho ai" sẽ phát sóng vào ngày 26/12, bà Lưu Nga, Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Thời trang Elise, đã nêu quan điểm của mình về chủ đề "Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn". Đây cũng là một trong những chủ đề của tập 8 chương trình.

Theo đó, bà cho rằng không những phải đồng ý mà đồng ý mạnh mẽ và phải nuôi dưỡng điều đó. 

Sếp Lưu Nga kể chuyện mua hàng thùng ngoài chợ Kim Liên để nuôi dưỡng đam mê - Ảnh 1.

Sếp Lưu Nga kể về đam mê thời trang từ thời sinh viên. (Ảnh: Cơ hội cho ai).

Bà Lưu Nga cũng kể về quãng thời gian theo đuổi đam mê thời trang khi vẫn còn là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân và không có nhiều tiền để mua sắm.

"Thời sinh viên, mỗi tháng tôi chỉ có 300.000 đồng, tôi không có nhiều tiền mua quần áo. Nhưng vì đam mê với thời trang, tôi và bạn bè vẫn tới chợ Kim Liên mỗi cuối tuần để xem và nếu có tiền thì mua. Khi đó mỗi chiếc quần, cái áo có giá khoảng 50.000 - 100.000 đồng", bà chia sẻ.

Tuy nhiên, MC Thành Trung đã bày tỏ quan điểm trái ngược hoàn toàn, ông cho rằng nên cẩn thận với đam mê bởi rất nhiều người không biết được khả năng thực sự của mình mà cứ chạy theo đam mê, phí hoài thời gian.

Sếp Lưu Nga kể chuyện mua hàng thùng ngoài chợ Kim Liên để nuôi dưỡng đam mê - Ảnh 2.

Hai cặp thí sinh tranh tài trong tập 8, chương trình "Cơ hội cho ai", mùa 2. (Ảnh: Cơ hội cho ai).

Chương trình "Cơ hội cho ai" tập 8 sẽ là màn tranh tài giữa hai cặp ứng viên. Cặp thi đầu tiên là Hà Tiến Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh ở cùng độ tuổi 27. Ứng viên Tiến Đạt là chàng trai  có niềm đam mê to lớn với công việc thiện nguyện,còn Mỹ Hạnh cô gái mạnh mẽ với kinh nghiệm 6 năm ở lĩnh vực pháp lí.

Cặp tranh tài thứ hai là Hà Bảo Châu và Lê Tuấn Anh, cả hai đều là những người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực của mình. Ứng viên Hà Bảo Châu sở hữu kinh nghiệm 10 năm trong ngành Marketing, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong công ty. 

Trong khi đó, Lê Tuấn Anh là một người cá tính khi quyết tâm từ bỏ công việc 17 năm để đi theo một lĩnh vực mới. Hai ứng viên sẽ tranh luận về chủ đề khá hot thời gian vừa qua: "Công ty đối thủ gặp vấn đề ngộ độc thực phẩm khiến công ty bạn bị liên lụy. Bạn sẽ xử lí như thế nào?".

Tường Vy