|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sau thông báo ly hôn, vợ Bill Gates chỉ mới nhận được số lẻ trong khối tài sản khổng lồ

20:15 | 12/06/2021
Chia sẻ
Từ sau thông báo ly hôn, bà Melinda Gates đã nhận được vài triệu USD cùng số cổ phiếu nhất định của một số công ty mà hai vợ chồng chung sở hữu. Tuy nhiên, tổng số tiền mà vợ Bill Gates nhận được đến nay chỉ là con số lẻ trong gia sản khồng lồ hơn 145 tỷ USD của họ.

Về lý thuyết, vụ ly hôn của vợ chồng Bill Gates nghe có vẻ ồn ào. Hai người kết hôn, năm tháng trôi qua, con cái trưởng thành và vợ chồng chia tay. Cuối cùng trước tòa, họ nói rằng cuộc hôn nhân của mình "tan vỡ không thể cứu vãn".

Song dẫu sao, đây là vụ ly hôn của cặp vợ chồng tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới chứ không còn là những cặp đôi bình thường.

Trên phương diện tài chính, cuộc chia tay của Bill Gates và vợ Melinda có thể kéo dài nhiều năm. Phân chia khối tài sản chung của cặp đôi sau 27 năm chung sống là một công việc đồ sộ.

Hai người sở hữu những dinh thự đắt tiền, những khu đất rộng lớn, một số máy bay tư nhân và một thương hiệu khách sạn. Đó là còn chưa kể các khoản đầu tư quy mô vào các tập đoàn đại chúng và doanh nghiệp tư nhân, Bloomberg liệt kê. Hơn nữa, cả hai còn nắm trong tay quỹ Bill & Melinda Gates Foundation - tổ chức từ thiện lớn bậc nhất hành tinh.

Sau thông báo ly hôn, vợ Bill Gates chỉ mới nhận được số lẻ trong khối tài sản khổng lồ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Vanity Fair/Getty Images).

Chia sẻ với Bloomberg, bà Janet George - luật sư gia đình tại công ty luật McKinley Irvin, nhận xét: "Đây có thể là cuộc ly hôn phức tạp nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được".

Khối công việc đồ sộ đã bắt đầu. Hiện tại, hai người đang ly thân, theo như đơn xin ly hôn mà bà Melinda (56 tuổi) gửi đi từ bang Washington.

Bà Melinda ký giấy tờ từ Bellevue, nơi hai người có một biệt thự rộng lớn trị giá 130 triệu USD. Bill Gates (65 tuổi) đặt bút ký từ thành phố Palm Desert ở miền nam bang California, nơi hai người cùng sở hữu một căn nhà khác.

Đại diện của cặp đôi từ chối bình luận về vụ ly hôn và liệu họ có thỏa thuận tiền hôn nhân hay không, theo Bloomberg. Tuy nhiên, hợp đồng tiền hôn nhân (nếu có) cũng không còn quan trọng vì thỏa thuận ly thân sẽ thay thế mọi cam kết trước đó.

Chỉ là con số lẻ trong khối tài sản chung 

Cascade Investment, hay còn được gọi là BMGI (Bill & Melinda Gates Investments), đã chuyển cho bà Melinda hơn 3 tỷ USD. Đây là chỉ một phần nhỏ trong khối tài sản 145 tỷ USD của hai người vào thời điểm thông báo ly hôn.

Cho đến nay, chưa có cơ sở nào để phân chia cổ phiếu chung của hai vợ chồng tỷ phú trong Cascade Investment.

2,25 triệu cổ phiếu của công ty sản xuất máy móc Deere & Co. mà bà Melinda nhận được trị giá khoảng 800 triệu USD, song chúng chỉ chiếm 7% tổng số cổ phần của cặp đôi trong công ty này.

Trong khi đó, bà Melinda nhận được toàn bộ cổ phần trong công ty đồ uống Mexico Coca-Cola Femsa, trị giá khoảng 130 triệu USD.

Tuy nhiên, cặp đôi chưa bao giờ công khai hướng xử lý các công ty tư nhân, chẳng hạn như thương hiệu khách sạn Four Season mà họ mua lại 47,5% cổ phần vào năm 2007 cùng Hoàng tử Arab Saudi Al Waleed bin Talal Al Saud.

Các khoản đầu tư bất động sản giúp hai người trở thành chủ sở hữu đất nông nghiệp tư nhân lớn nhất tại Mỹ cũng chung hoàn cảnh.

Mặc dù quỹ Bill & Melinda Gates Foundation không phải là một phần trong khối tài sản chung của cặp đôi, nhưng tổ chức từ thiện này lại một trong các cơ ngơi giá trị nhất của họ. Hiện tại, quỹ Bill & Melinda Gates Foundations có 50 tỷ USD tài sản, hơn 1.600 nhân viên và nhiều văn phòng trên toàn cầu.

Hoạt động từ thiện của hai vợ chồng đã thay đổi đáng kể danh tiếng của Bill Gates, từ một nhà tư bản đứng sau ông lớn Microsoft thành một chuyên gia công nghệ mong muốn giải quyết nạn đói và nâng cao sức khỏe của người dân trên khắp thế giới.

Vụ ly hôn đã khiến Bill Gates mất đi phần nào hình ảnh từ thiện đẹp đẽ. Truyền thông đưa tin ông lăng nhăng, có mối quan hệ với tay tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và có tin đồn rằng người quản lý tài sản Michael Larson của Bill Gates từng điều hành một môi trường làm việc độc hại.

Cặp vợ chồng tỷ phú đã tự xây dựng các tổ chức từ thiện riêng bên ngoài quỹ Bill & Melinda Gates Foundation. Trong vài năm gần đây, hai người cũng theo đuổi những vấn đề khác nhau, Bill Gates tích cực hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, còn bà Melinda thúc đẩy chủ đề bình đẳng giới.

Công việc phân chia khối tài sản khổng lồ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp từ thiện của cả hai trong hàng chục năm tới, giúp xác định họ có thể tài trợ bao nhiêu tiền cho những dự án đang theo đuổi.

Khả Nhân

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.