|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Roman Abramovich vội vã cất giấu hai du thuyền sau một loạt đòn trừng phạt từ châu Âu

12:20 | 17/03/2022
Chia sẻ
Hai chiếc siêu du thuyền của tỷ phú Roman Abramovich được nhìn thấy đã di chuyển sau khi ông bị trừng phạt và có khả năng gặp nhau tại vùng biển Địa Trung Hải.

Các siêu du thuyền của tỷ phú Nga Roman Abramovich đang di chuyển khi EU và Anh đã điền tên ông vào danh sách áp lệnh trừng phạt sau cuộc xung đột Nga – Ukraine, theo Bloomberg.

Một trong hai chiếc siêu du thuyền của tỷ phú Abramovich là Solaris được phát hiện đã rời khỏi Montenegro từ ngày 14/3 và hiện đang trên đường di chuyển về phía nam ngoài khơi bờ biển Albania. Trong khi đó, một chiếc siêu du thuyền khác của ông là chiếc Eclipse, nằm ở phía bắc Algeria, cũng được phát hiện đang đi về phía đông sau chuyến vượt Đại Tây Dương.

Sau lệnh trừng phạt, hai siêu du thuyền của tỷ phú Roman Abramovich có thể 'chạm mặt' nhau tại châu Âu - Ảnh 1.

Siêu du thuyền Solaris của tỷ phú Roman Abramovich. (Ảnh: Daily Mail).

Theo EU, "một quyền tiếp cận đặc quyền" với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giúp tỷ phú Nga Roman Abramovich "duy trì khối tài sản đáng kể của mình". Thông báo được đưa ra ngay sau khi EU và Anh điền tên tỷ phú này vào danh sách trừng phạt với những nhà tài phiệt Nga.

Montenegro, mặc dù không phải là thành viên của EU, nhưng cũng từng xác nhận sẽ tuân thủ các nghị định của liên minh, điều này đã dẫn đến việc chính quyền quốc gia này sẽ chặn các tàu do Nga kiểm soát cập cảng.

Một tỷ phú Nga khác cũng chịu chung số phận với ông Roman Abramovich là Victor Rashnikov, chủ tịch của Magnitogorsk Iron & Steel Works. Siêu du thuyền Ocean Victory của ông Rashnikov được đặt lần cuối tại Maldvies, nhưng vị trí hiện tại của nó vẫn chưa được báo cáo kể từ ngày 1/3, theo dữ liệu của Bloomberg.

Các nhà chức trách trên khắp châu Âu đã tăng cường chiến dịch chống lại những nhà tài phiệt Nga có quan hệ với ông Putin. Trong ngày 14/3, chính quyền Tây Ban Nha đã kiểm soát một du thuyền có liên hệ với tỷ phú Sergey Chemezov, người đứng đầu Tập đoàn Nhà nước Rostec của Nga, tại cảng Barcelona, theo các báo cáo được công bố.

Theo báo cáo, chiếc siêu du thuyền Eclipse của tỷ phú Roman Abramovich có giá lên tới 700 triệu USD trong khi chiếc Solaris cũng có giá lên tới 600 triệu USD. Theo dữ liệu từ trang web theo dõi đường di chuyển của tàu thuyền Marine Traffic, nếu hai chiếc siêu du thuyền này tiếp tục hành trình theo hướng đi hiện tại, chúng có thể sẽ gặp nhau tại vùng biển Ionian, một khu vực của vùng biển Địa Trung Hải ngăn cách hay quốc gia Hy Lạp và Italy.

Sau lệnh trừng phạt, hai siêu du thuyền của tỷ phú Roman Abramovich có thể 'chạm mặt' nhau tại châu Âu - Ảnh 2.

Bản đồ đường đi của hai chiếc siêu du thuyền. (Ảnh: Bloomberg).

Ngoài siêu du thuyền, một trong những máy bay phản lực riêng của tỷ phú Abramovich cũng đã di chuyển. Theo trang web theo dõi chuyến bay ADS-B Exchange, ngày 13/3, chiếc Gulfstream G-650 của ông đã rời Moscow đến Israel và quay trở lại vào ngày 14/3 thông qua sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Một bức ảnh về ông Abramovich tại sân bay Istanbul đã được hãng tin Reuters ghi lại.

Tỷ phú Roman Abramovich cũng sở hữu quốc tịch Israel. Dù quốc gia này chưa áp lệnh trừng phạt với bất kỳ nhà tài phiệt người Nga nào, nhưng để đảm bảo an toàn, Israel cũng cố gắng giữ các tỷ phú Nga bị trừng phạt bên ngoài lãnh thổ đất nước.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù cũng lên tiếng chỉ trích các hành động quân sự từ phía Nga tại Ukraine, song quốc gia này cũng giống như Israel, chưa áp đặt lệnh trừng phạt với các tỷ phú Nga.

Sau lệnh trừng phạt, hai siêu du thuyền của tỷ phú Roman Abramovich có thể 'chạm mặt' nhau tại châu Âu - Ảnh 3.

Hình ảnh tỷ phú Roman Abramovich tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters).

Có một số tin đồn cho rằng tỷ phú Roman Abramovich đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán việc bán Chelsea, câu lạc bộ mà ông sở hữu cho một tỷ phú nước này. Tuy nhiên, kế hoạch bán đội bóng thành London của tỷ phú Nga hiện gặp rất nhiều khó khăn sau khi ông chính thức bị chính phủ vương quốc Anh đóng băng tài sản.

Dù rất muốn thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, nhưng dường như tỷ phú Nga hiện đã bật đèn xanh, chấp nhận mất trắng đội bóng thành London và để chính phủ Anh chủ trì giao dịch bán Chelsea cho những nhà đầu tư tiềm năng.

Mới đây, theo nguồn tin độc quyền từ Daily Mail, có tới 200 nhà đầu tư tiềm năng sẵn sàng gửi lời đề nghị mua đương kim vô địch châu Âu. Con số này hoàn toàn có khả năng tăng thêm trong thời gian tới.

Quốc Anh