|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú Roman Abramovich chấp nhận mất trắng Chelsea

18:49 | 12/03/2022
Chia sẻ
Chủ tịch Roman Abramovich chấp nhận mất quyền sở hữu Chelsea mà không nhận được bất cứ đồng nào để tránh cho đội bóng khỏi những rắc rối.
Tỷ phú Roman Abramovich chấp nhận mất trắng Chelsea - Ảnh 1.

Cửa hàng của Chelsea đang tạm thời ngừng hoạt động. (Ảnh: The Telegraph).

Theo nhà báo Matt Law của tờ The Telegraph (Anh), tỷ phú Roman Abramovich đã bật đèn xanh cho việc đẩy nhanh thương vụ bán Chelsea. Cụ thể, tỷ phú người Nga đã chỉ thị cho ngân hàng thương mại Raine tiếp tục bán mặc cho ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt khiến quá trình này diễn ra không được suôn sẻ. 

Thông tin này sẽ giúp người hâm mộ Chelsea nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì câu lạc bộ đang đối mặt với khả năng xảy ra viễn cảnh ngày tận thế khi Abramovich rút lại thương vụ mua bán. 

CLB hiện đang đối mặt với rất nhiều vấn đề. Mới nhất, ngân hàng Barclays đã đóng băng tài khoản ngân hàng của Chelsea. Thẻ tín dụng của chủ sân Stamford Bridge cũng bị treo. Điều này khiến Chelsea thậm chí không thể chi tiền mua nhiên liệu để đội bóng di chuyển bằng xe buýt.

Cả ngân hàng Raine và Chelsea đều đã đàm phán với Chính phủ về việc làm thế nào để thương vụ chuyển nhượng có thể được tiến hành. Theo Matt Law, đôi bên đã đạt được thỏa thuận về việc sử dụng các khoản tiền thu về từ việc thương vụ này sẽ do Chính phủ Anh quyết định. 

Tỷ phú Roman Abramovich đã được Chính phủ Anh "bật đèn xanh" để sớm nhượng lại quyền sở hữu Chelsea cho một nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, doanh nhân người Nga sẽ không nhận được tiền từ thương vụ này, mà phải nộp toàn bộ số tiền thu được cho Chính phủ Anh. Vị tỷ phú từng tuyên bố sẽ dùng số tiền thu được từ thương vụ bán Chelsea để ủng hộ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở Ukraine. Tuần trước, ông đã đưa ra mức giá 4 tỷ bảng cho thương vụ này.

Trước đó, ngân hàng Raine đã ra deadline vào thứ Ba tới cho các đề nghị đầu tiên, nhưng thời hạn đó hiện được lùi lại vào cuối tuần sau để cố gắng thu hút nhiều nhà thầu hơn. Hiện, tỷ phú người Mỹ Todd Boehly đã đưa ra giá thầu từ 2 tỷ bảng đến 2,5 tỷ bảng Anh. Ngoài ra, gia đình Ricketts và Woody Johnson cũng được cho là đã đưa ra các đề nghị. Doanh nhân người Anh Nick Candy khẳng định ông vẫn quan tâm đến thương vụ này và sẽ có mặt trong trận đấu của Chelsea với Newcastle United vào Chủ nhật (13/3).

Ngân hàng Barclays dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh đình chỉ thẻ tín dụng của CLB sau khi đánh giá giấy phép mà Chelsea đã được Chính phủ cấp để tiếp tục các hoạt động liên quan đến bóng đá. 

Hôm 10/3, Roman Abramovich cùng 7 nhà tài phiệt người Nga khác đã bị chính phủ Anh đóng băng tài sản. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới CLB Chelsea do ông sở hữu. đội bóng này không được phép mua bán hay gia hạn hợp đồng với cầu thủ, bán vé theo từng trận và bị giới hạn ngân sách chi cho từng trận. 

Sau thông tin trên, hãng viễn thông Three UK cũng đã thông báo đình chỉ hợp đồng trị giá 160 triệu USD. Hiện, Nike, HUYNDAI, Trivago là những nhà tài trợ đã chọn ở lại sát cánh cùng CLB thành London.

Đội chủ sân Stamford Bridge được phép nhận khoản tiền bản quyền truyền hình tiếp theo, trị giá 6,5 triệu USD trả trước mỗi tháng từ thỏa thuận với Ngoại hạng Anh và 26 triệu USD từ UEFA. Nhưng họ không được dùng số tiền này để thanh toán các hóa đơn, cũng như các khoản thanh toán cho những hợp đồng cho mượn và chuyển nhượng từ CLB khác.

Chelsea cũng được thông báo phải đáp ứng tất cả các hóa đơn của họ, gồm tiền lương của cầu thủ, từ số dư ngân hàng hiện tại. Với mức lương tháng hơn 36 triệu USD, Chelsea được cho chỉ còn ngân sách để hoạt động trong 17 ngày. 

Nếu không được chuyển giao trong thời gian này, số phận của họ sẽ do chính phủ quyết định, điều chưa từng xảy ra với một CLB Ngoại hạng Anh. Viễn cảnh xấu nhất với Chelsea sẽ là bị trừ 9 điểm và loại khỏi nhóm dự Champions League mùa sau.

Theo Sunsport, Chính phủ Anh sẵn sàng tăng giới hạn khoản chi 26.000 USD để Chelsea di chuyển đá các trận sân khách, và 650.000 USD để đảm bảo các trận đấu trên sân nhà tiếp tục diễn ra. Nhưng Chelsea khó lòng đạt thỏa thuận bán vé từng trận, gồm Champions League.

Chelsea đang muốn tìm tiếng nói chung từ Chính phủ Anh. Theo đó, ho đang cố chuyển giao chủ sở hữu một cách nhanh và hiệu quả nhất, tức là thu nhiều tiền nhất để dành cho các mục đích nhân đạo, điều sẽ giúp CLB hoạt động "bình thường". Hôm nay 12/3, đôi bên sẽ tiếp tục đàm phán.

Theo nhà báo Nick Purewal của tờ The Independent, Chelsea hiện đã được bán vé trận cho khán giả vào xem. Tuy nhiên, khoản tiền thu được sẽ dành cho việc ủng hộ những người dân ở Ukraine.

Doanh Chính