|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sáng làm bảo vệ, tối đầu tư chứng khoán, người đàn ông này có trong tay cả triệu USD nhưng người nhà không ai biết

07:45 | 19/06/2021
Chia sẻ
Ronald Read được mọi người xung quanh biết đến qua hình ảnh một bác bảo vệ kiêm nhân viên trạm xăng tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ. Song, trên thực tế, ông là một nhà đầu tư chiến lược thiên tài, một triệu phú ẩn danh với mức thu nhập lên đến 6 con số.

Theo CNBC, ngay cả người thân của Ronald Read (1921-2014, Mỹ) cũng không hề hay biết về khối tài sản kếch xù mà ông sở hữu. Chỉ đến khi ông qua đời ở tuổi 92 vào tháng 6/2014, họ mới biết đến danh mục đầu tư trị giá 8 triệu USD của ông. Read để lại hầu hết tài sản của mình cho bệnh viện và thư viện địa phương tại Vermont, nơi ông từng sinh sống.

Bác bảo vệ ẩn danh trở thành triệu phú đầu tư chiến lược với khối tài sản trị giá 8 triệu USD  - Ảnh 1.

Hình ảnh giản dị đời thường của Ronald Read. (Ảnh: CNBC)

Sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ có tên Brattleboro, Read đã quen với lối sống tiết kiệm, ông dường như không bao giờ tiêu xài hoang phí và mua những món đồ đắt tiền. Cùng với điều đó, nhờ vào tài năng trong lĩnh vực đầu tư, ông đã gặt hái nhiều thành quả đáng kinh ngạc.

Tỷ phú đầu tư chiến lược Warren Buffett đánh giá Ronald Read là một người tài giỏi trong việc chọn lựa, mua và nắm giữ cổ phiếu dài hạn.

Trả lời phỏng vấn với CNBC (2016), Buffett cho biết: “Lãi suất đầu tư được tạo ra bằng cách sở hữu những mã cổ phiếu tốt trong thời gian dài. Nếu kiểm soát được chúng, bạn sẽ thành công trong 10, 20 hoặc 30 năm.” Và Ronald Read đã sở hữu ít nhất 95 mã cổ phiếu khi ông qua đời. 

Theo The Wall Street Journal (2015), “Việc đầu tư của ông ấy không phải lúc nào cũng có lợi nhuận cao. Cụ thể, Read từng mua cổ phiếu của Lehman Brothers Holdings, công ty tài chính đã sụp đổ vào năm 2008. Nhưng Read luôn sẵn sàng gắn bó với lựa chọn của mình trong rất nhiều năm ”.

Bác bảo vệ ẩn danh trở thành triệu phú đầu tư chiến lược với khối tài sản trị giá 8 triệu USD  - Ảnh 2.

Triệu phú Ronald Read (1921-2014, Mỹ). (Ảnh: Happy Live)

Pacific Gas & Electric cũng là một lựa chọn tương tự, ông đã mua 39 cổ phiếu của công ty này vào năm 1959. “Giá cổ phiếu lúc đó chỉ tầm khoảng 2.380 USD. Tuy nhiên, con số đó đã lên đến 10.735 USD khi ông qua đời.”, The Wall Street Journal đưa tin.

Tài chính là một lĩnh vực đòi hỏi sự kiên nhẫn và không tồn tại khái niệm “làm giàu nhanh chóng”. Đầu tư là một cuộc chơi dài hạn và một trong những bí quyết giúp bạn thành công trong lĩnh vực này hãy luôn bình tĩnh truớc những mã cổ phiếu của mình.

Như Buffett từng nói, “Nếu bạn không sẵn sàng giữ một mã cổ phiếu trong 10 năm thì đừng nghĩ đến việc có nó trong 10 phút”.

Quỳnh Hoa

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.