|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bị nhân viên bán hàng phớt lờ, vua Ấn Độ đã mua cùng lúc 6 chiếc Rolls Royce chỉ để quét rác

07:45 | 17/06/2021
Chia sẻ
Không thể chịu được sự sỉ nhục từ nhân viên bán hàng của Rolls Royce, vua Jai ​​Singh đã mua tất cả những chiếc xe hơi có trong phòng trưng bày và dùng chúng để thu gom rác trên đường phố.

Theo India, trước chiến tranh thế giới thứ nhất, đã có hơn 20.000 chiếc Rolls Royce được sản xuất và gần 20% trong số đó được vận chuyển đến Ấn Độ. Ở thời điểm đấy, Rolls Royce được xem là niềm tự hào của giới quý tộc tại quốc gia này. Với 230 Maharajas, họ sở sở hữu trung bình 2.000 chiếc xe hạng sang. 

Song, vào năm 1920, vua Jai Singh, một Maharaja ở Alwar đã từng bị phớt lờ bởi một nhân viên bán hàng trong một lần đi dạo phố qua phòng trưng bày Rolls Royce ở Mayfair, London (Anh). Vì anh ta cho rằng ngài chỉ là một thường dân Ấn Độ nghèo khó và không thể mua nổi mặt hàng sang trọng này.

Bị phớt lờ bởi nhân viên bán hàng, Vua Ấn Độ đã mua cùng lúc 6 chiếc Rolls Royce để thu gom và vận chuyển rác trong thành phố - Ảnh 1.

Vua Jai Singh, một Maharaja ở Alwar. (Ảnh: India).

Đối với vua Jai Singh, thái độ ấy chính là sự sỉ nhục. Điều này đã khiến ngài phải tức tốc quay về khách sạn và lệnh cho người hầu gọi điện đến phòng trưng bày để thông báo về chuyến ghé thăm của mình. Ngay lập tức, tất cả nhân viên đồng loạt xếp thành hàng cùng với một chiếc thảm đỏ đã được trải phẳng để chờ đợi nhà vua xuất hiện. 

Không còn bình dị nhưng lúc đi dạo phố, Vua Jai Singh quay trở lại với vẻ hoàng gia. Ngài thể hiện sự giàu có và quyền lực của mình bằng cách mua hết toàn bộ 6 chiếc xe đang có mặt trong phòng trưng bày và thanh toán toàn bộ chi phí, kể cả phí vận chuyển.

Sau khi 6 chiếc Rolls Royce được đưa đến Ấn Độ, nhà vua đã hạ lệnh cho chính quyền sử dụng chúng vào việc dọn dẹp, thu gom và vận chuyển rác trong từng ngóc ngách của thành phố. 

Sau khi được lan truyền, tin tức đã gây sốc người dân trên toàn thế giới, đặc biệt đối với nhà sản xuất xe hơi số một - Rolls Royce. Điều này đã ảnh hưởng không ít đến danh tiếng hãng xe đồng thời khiến doanh thu của họ sụt giảm trầm trọng.

Bị phớt lờ bởi nhân viên bán hàng, Vua Ấn Độ đã mua cùng lúc 6 chiếc Rolls Royce để thu gom và vận chuyển rác trong thành phố - Ảnh 2.

Chiếc Rolls Royce được dùng để thu gom rác trên đường phố. (Ảnh: India)

Cuối cùng, Rolls Royce phải gửi một bức thư xin lỗi tới Vua Ấn Độ - Jai Singh cùng việc tặng miễn phí hoàn toàn 6 chiếc xe để thể hiện lòng thành. Nhà vua sau đó đã thu hồi lệnh sử dụng xe Rolls Royce để thu gom rác thải và chấp nhận lời xin lỗi của họ.

Quỳnh Hoa