VDSC đánh giá các mảng năng lượng, M&E được dự báo sẽ là động lực chính giúp lợi nhuận hoạt động chính của REE có thể tăng trưởng hơn 20% lên 2.115 tỷ đồng năm nay.
Mảng hạ tầng điện, nước nay đã soán ngôi vị trí của mảng cơ điện lạnh với con số doanh thu hơn 1.140 tỷ đồng quý IV/2021, gấp 3,7 lần cùng kỳ giúp lợi nhuận của REE đạt mức cao nhất lịch sử tính theo quý.
Mảng năng lượng đã trở thành lực đỡ giúp doanh thu và lợi nhuận của REE không giảm sâu trong quý III khi các mảng M&E, văn phòng cho thuê và nguồn thu từ thầu EPC các dự án năng lượng cùng phân phối điều hoà giảm sâu.
Chỉ trong 3 tháng gần đây, tổng tài sản của REE đã tăng 9.560 tỷ đồng, tổng nợ vay cũng gấp 1,9 lần so với cuối quý I lên hơn 10.959 tỷ đồng, chủ yếu do nợ đi vay dài hạn từ các ngân hàng và trái phiếu đến hạn trả.
Đây là gói tài trợ này dành cho việc xây dựng hai nhà máy điện gió trên bờ - Phú Lạc 2 ở tỉnh Bình Thuận và Lợi Hải 2 ở tỉnh Ninh Thuận, tổng công suất 54,2 MW của CTCP Phong Điện Thuận Bình.
Tình hình thuỷ văn thuận lợi, sản lượng thương phẩm tăng so với cùng kỳ đã thúc đẩy lãi ròng Cơ Điện Lạnh (REE) tăng 63% lên 416 tỷ đồng trong quý I/2021.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch REE cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng và đang có dự định cùng với một nhà đầu tư nước ngoài thí điểm dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 2.000 - 3.000 MW.
Chủ tịch HĐQT của REE mong muốn năm nay cũng như trong những năm tới, công ty sẽ không chia cổ tức hoặc chia cổ tức với tỷ lệ rất nhỏ để dành tiền cho việc đầu tư vào lĩnh vực điện, nước và bất động sản.