Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, nếu chi phí vay tăng thêm 1 điểm phần trăm do tình trạng tài chính xấu đi, nợ công có thể chạm mức 204% GDP vào năm 2047 và vượt 250% GDP vào năm 2054.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều nhích tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc sẽ có một số sự linh hoạt trong chính sách thuế quan.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm và 5 năm, không thay đổi kể từ lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm hồi tháng 10/2024.
Trái ngược với quyết định của các quan chức Fed, Tổng thống Trump cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ nên hạ lãi suất để giúp nền kinh tế chống đỡ tác động từ thuế quan.
Tại buổi họp báo sau cuộc họp chính sách tháng 3, Chủ tịch Fed Jerome Powell chia sẻ lý do ngân hàng trung ương Mỹ dự định giảm lãi suất 50 bps và nhận xét về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều phục hồi đáng kể trong phiên 19/3 khi Fed duy trì dự báo hai lần hạ lãi suất trong năm 2025. Ngoài ra, những bình luận của Chủ tịch Fed về nền kinh tế và tác động của chính sách thuế quan cũng hỗ trợ thị trường.
Tại cuộc họp chính sách tuần này, các quan chức Fed được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, họ nhiều khả năng sẽ điều chỉnh quan điểm về nền kinh tế và lộ trình lãi suất tương lai.
Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ tiếp diễn với việc cả ba chỉ số chính đồng loạt giảm điểm. S&P 500 một lần nữa tiến gần đến vùng điều chỉnh.
Trong lúc giá cổ phiếu Mỹ lao dốc, một bộ phận nhà đầu tư cho rằng ông Trump đang muốn thị trường chứng khoán sập nhằm gây áp lực buộc Fed phải hạ lãi suất để chính phủ đáo hạn nợ.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.