|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 tăng 6% trong một tháng khi nhà đầu tư vượt qua lo ngại về thương mại

08:13 | 31/05/2025
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc tháng 5 với kết quả mạnh mẽ khi nhà đầu tư vượt qua được lo ngại về thương mại. Nhưng mới nhất, Tổng thống Trump tuyên bố phía Trung Quốc vi phạm thỏa thuận thương mại, còn Bộ trưởng Bessent cho rằng đàm phán giữa hai nước đã "đình trệ".

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 30/5, chỉ số trung S&P 500 giảm 0,01% và đóng cửa ở mức 5.912 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,32%, chốt phiên với 19.114 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 54 điểm, tương đương 0,13% và kết thúc với 42.270 điểm. 

Các chỉ số chính đã phục hồi đáng kể trong tháng 5.

Phiên giao dịch này cũng đánh dấu sự kết thúc của tháng 5, giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của thị trường sau thông báo về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Anh. Các nhà đầu tư đã hy vọng rằng cú bắt tay này sẽ mở đường cho nhiều thỏa thuận khác trong tương lai. 

Sau một tháng, S&P 500 đã tăng 6,2%, Nasdaq Composite đi lên 9,6% và cùng ghi nhận tháng tốt nhất kể từ 11/2023. Chỉ số Dow Jones cũng đã đi lên khoảng 3,9% trong tháng 3. Nếu xét riêng tuần này, S&P 500 tăng 1,9%, trong khi Dow Jones và Nasdaq Composite lần lượt đi lên 1,6% và 2%. 

S&P 500 tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2023. 

Đầu phiên 30/5, cổ phiếu đã giảm khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Trung Quốc đã “vi phạm” thỏa thuận thương mại hiện tại với Mỹ. Sau đó, một bài báo của Bloomberg cho biết chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch mở rộng những hạn chế lên lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc. 

Trong bài phỏng vấn với Fox News, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang “có phần đình trệ”. Các nhà đầu tư đang tự hỏi liệu hai nước có thể đạt được thỏa thuận thương mại hay không và nếu có thì là lúc nào?

Trong một diễn biến khác, tranh chấp pháp lý về thuế quan đối ứng tại Mỹ vẫn tiếp diễn. Vào giữa tuần, Tòa án Thương mại Quốc tế đã ra phán quyết ngừng áp thuế đối ứng. Sau đó, một tòa phúc thẩm đã ban hành lệnh tạm hoãn pháp quyết này, cho phép các khoản thuế được áp dụng đến tuần tới. Theo tờ Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc sử dụng một điều khoản trong Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp dụng mức thuế lên tới 15% trong 150 ngày.

Cuộc chiến pháp lý xung quanh thuế quan đã mang thêm sự bất ổn cho thị trường. Trước đó, các nhà đầu tư đã phải đối mặt với lo ngại về nền kinh tế và khả năng suy thoái do chính sách thương mại.

"Đây là thời điểm khó xử", ông Jay Hatfield, CEO của Infrastructure Capital Management, cho biết. "Nếu là một nhà đầu tư, bạn muốn đặt cược vào kết quả kinh doanh tốt, chứ không phải những dòng tweet hay về thuế quan".

 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Minh Quang

SSI Research dự báo ETF ngoại mua ròng gần 250 triệu USD, VPB và VHM hút vốn lớn nhất
Trong tuần 14–18/9, nhiều ETF ngoại dự kiến đồng loạt tái cơ cấu danh mục, cùng thời điểm các quỹ mô phỏng FTSE GEIS bắt đầu đợt giải ngân đầu tiên vào cổ phiếu Việt Nam. SSI Research ước tính tổng giá trị mua ròng có thể đạt gần 246 triệu USD.