Bộ trưởng Bessent: Đàm phán có chút đình trệ, cần bộ đôi Trump - Tập vào cuộc
Lần gần nhất Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vào tháng 1, trước khi ông trở lại Nhà Trắng. (Ảnh minh hoạ: Getty Images).
Theo chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent với Fox News, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang “có chút đình trệ”, đòi hỏi nhà lãnh đạo của hai nước phải trò chuyện trực tiếp.
Sau khi căng thẳng thương mại leo thang nhanh chóng vào tháng trước, ông Bessent đã giúp hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được một thoả thuận đình chiến tại Thuỵ Sỹ vào ngày 12/5.
Hai nước đồng ý giảm mạnh thuế quan áp lên hàng hoá của nhau trong 90 ngày (tức cho đến tháng 8). Các quan chức ngoại giao của hai nước đã có một cuộc trò chuyện vào cuối tuần trước, theo CNBC.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục áp dụng các hạn chế công nghệ đối với Trung Quốc, khiến Bắc Kinh tức giận. Cùng lúc, Trung Quốc vẫn chưa nới lỏng đáng kể các hạn chế đối với đất hiếm, trái ngược với kỳ vọng của Washington.
“Tôi cho rằng xét đến quy mô và tính phức tạp của các cuộc đàm phán, hai nhà lãnh đạo có thể buộc phải can thiệp”, ông Bessent nói. “Họ có mối quan hệ rất tốt và tôi tin rằng Trung Quốc sẽ ngồi vào bàn đàm phán khi Tổng thống Donald Trump công khai các yêu cầu của mình”.
“Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có nhiều cuộc đàm phán hơn với Trung Quốc trong vài tuần tới”, ông Bessent cho hay. Vị bộ trưởng nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc điện đàm “vào một thời điểm nào đó”.
Trong khi ông Trump đã bày tỏ mong muốn trò chuyện cùng ông Tập trong vài tuần gần đây, các nhà phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ chỉ đồng ý nếu họ chắc chắn không có bất ngờ nào từ phía Washington trong cuộc gọi.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 29/5, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian cho biết Bắc Kinh đã duy trì liên lạc với Washintgon kể từ khi hai bên đạt thoả thuận đình chiến tại Thuỵ Sỹ.
Song, liên quan đến việc kiểm soát xuất khẩu chip của Washington, bà He cho biết: “Trung Quốc một lần nữa thúc giục Mỹ ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai trái của mình... và cùng nhau bảo vệ sự đồng thuận mà hai nước đạt được tại các cuộc đàm phán cấp cao ở Geneva”.
Khi phóng viên hỏi liệu Trung Quốc có đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm đã công bố vào đầu tháng 4 hay không, vị phát ngôn viên không trả lời trực tiếp.
Bà cho biết, các hạn chế đối với những mặt hàng lưỡng dụng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự lẫn dân sự phản ánh thông lệ quốc tế, cũng như lập trường của Trung Quốc về “duy trì hoà bình thế giới và ổn định khu vực”.
Ở diễn biến khác, trong tuần này, chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ bắt đầu thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc tại Mỹ. Washington cũng cấm xuất khẩu các bộ phận động cơ và công nghệ máy bay quan trọng sang Trung Quốc.
Phản hồi động thái thu hồi thị thực du học sinh Trung Quốc của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho hay: “Quyết định này là hoàn toàn không có cơ sở. Họ lấy lý do là vấn đề hệ tư tưởng và an ninh quốc gia”.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
