Theo một thước đo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta, các dữ liệu ban đầu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế quý đầu năm 2025 sẽ ở mức âm.
Tâm lý của người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ đang trở nên bất ổn khi chính phủ liên bang cắt giảm hỗ trợ tài chính cho các chính quyền địa phương và vì rủi ro thuế quan sẽ kéo giá cả tăng cao.
Để hạ giá một loại protein quan trọng, Mỹ dự tính sẽ nhập khẩu từ các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa chắc sẽ mang lại thành công vì vẫn còn nhiều thách thức.
Hôm 27/2, Tổng thống Trump tuyên bố mức thuế 25% mà ông đề xuất đánh lên Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào ngày 4/3. Hàng hoá Trung Quốc cũng sẽ chịu mức thuế bổ sung 10% vào cùng ngày.
Từ lâu trứng và chuối ở Nhật Bản được coi là những mặt hàng thực phẩm giá cả phải chăng, nhưng gần đây giá của chúng đã tăng mạnh khi các doanh nghiệp chuyển chi phí tăng cao cho người tiêu dùng.
Tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã vọt lên mức cao nhất trong năm, là dấu hiệu tiềm ẩn khác cho thấy thị trường lao động có thể đang yếu đi.
Hôm 26/2, Tổng thống Donald Trump đe doạ sẽ đánh thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), chỉ trích khối kinh tế chung “được thành lập để làm hại nước Mỹ”.
Sau khi rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đưa nước này ra khỏi nhiều tổ chức quốc tế hơn trong những tháng tới.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Mỹ đã chính thức thông báo ban hành quy định mới về phòng vệ thương mại có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2025.
Việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải hàng loạt nhân viên liên bang có thể trở thành đợt cắt giảm việc làm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, gây ra các hậu quả đáng kể cho nền kinh tế.
Một cựu cố vấn thương mại của Nhà Trắng cho biết lý do chính khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên thép và nhôm là do lo ngại Trung Quốc đang xuất khẩu quá nhiều các mặt hàng này ra thị trường toàn cầu, gây thiệt hại cho ngành sản xuất của Mỹ.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).