Campuchia đề nghị giảm thuế hàng Mỹ từ mức cao nhất 35% xuống 5%
Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Cham Nimul và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Khmer Times).
Khi Nhà Trắng công bố thuế quan đối ứng đối với các đối tác thương mại vào ngày 2/4, Campuchia đối mặt với mức thuế 49%, cao nhất trong nhóm các nước châu Á.
Sau đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề nghị giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào nước này, tờ Khmer Timers cho hay.
Chi tiết về kế hoạch cắt giảm thuế quan được trình bày trong lá thư có tiêu đề “Yêu cầu đàm phán về việc thực hiện thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Campuchia” do Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Cham Nimul gửi đến Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.
Trong lá thư, bà Cham thể hiện sự trân trọng đối với sự hợp tác và hỗ trợ chính phủ Mỹ dành cho Campuchia trong 75 năm qua, đồng thời chỉ ra mối quan hệ thương mại đã đem lại lợi ích cho cả hai nước.
Lá thư thông báo Campuchia lập tức giảm thuế đối với 19 mặt hàng từ Mỹ từ mức cao nhất lên tới 35% xuống còn 5%, “dựa trên tinh thần củng cố mối quan hệ thương mại song phương”.
Cùng với đó, Campuchia yêu cầu chính phủ Mỹ thiết lập một cơ chế đàm phán, gia hạn thời gian áp dụng thuế quan để tham vấn thêm với các bên liên quan và đánh giá kỹ lưỡng các phương án thay thế, với mục tiêu bảo vệ cả lợi ích kinh tế của Mỹ và sự phát triển bền vững của Campuchia.
Dưới đây là danh sách 19 nhóm hàng hóa của Mỹ mà Campuchia đang đề xuất giảm thuế quan:
Nguồn:Khmer Timers - Việt hoá: H Hà.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP