|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump không muốn cổ phiếu lao dốc nhưng 'đôi khi phải uống thuốc để chữa bệnh'

09:09 | 07/04/2025
Chia sẻ
Trong chia sẻ gần nhất, Tổng thống Trump cho biết ông không cố ý gây ra đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán nhưng lưu ý sẽ không nhượng bộ nếu chưa giải quyết được vấn đề thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg).

Tối 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cố ý gây ra đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán nhưng theo CNBC, ông không đưa ra nhiều bình luận để cố gắng ngăn chặn đà giảm.

“Tôi không muốn bất cứ thứ gì giảm xuống, nhưng đôi khi bạn phải uống thuốc để chữa lành bệnh”, ông Trump chia sẻ trên chuyên cơ Air Force One khi các phóng viên đặt câu hỏi về thị trường.

Chủ nhân Nhà Trắng đưa ra chia sẻ trong lúc hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiếp tục trượt dốc vào tối cùng ngày.

Trong đó, hợp đồng tương lai chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đang tụt khoảng 4,1%, nối tiếp đà giảm trong hai phiên cuối tuần trước và cho thấy nhiều khả năng bán tháo sẽ tiếp tục xảy ra vào phiên sáng 7/4.

Ông Trump nhấn mạnh thâm hụt thương mại với Trung Quốc là lý do chính đáng để tiếp tục kế hoạch áp thuế quan của mình bất chấp nỗi đau gần đây trên thị trường chứng khoán.

“Chúng ta phải giải quyết thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Chúng ta đang thâm hụt thương mại hàng nghìn tỷ USD với Trung Quốc, chúng ta mất hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho Trung Quốc. Nếu chúng ta không giải quyết được vận đề đó, tôi sẽ không ký thoả thuận”, ông Trump nói.

“Tôi sẵn sàng làm việc với Trung Quốc, nhưng họ phải giải quyết tình trạng thặng dư thương mại của mình”, vị tổng thống nhấn mạnh.

Tổng thống Trump chia sẻ thêm rằng ông đã trò chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu và châu Á trong cuối tuần qua về các mức thuế quan đối ứng dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 9/4.

 

Các bình luận của ông Trump tương đồng với chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick trên CBS News. Cùng ngày 6/4, ông Lutnick cho biết chính phủ Mỹ sẽ vẫn kiên định với các kế hoạch áp thuế, ngay cả khi thị trường chứng khoán toàn cầu bị bán tháo.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hasset cho biết đà sụt giảm của thị trường chứng khoán không phải là một phần của chiến lược có chủ đích từ Nhà Trắng.

Trong cuộc phỏng vấn khác với NBC News, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ 50 quốc gia đã liên hệ với chính quyền Tổng thống Trump nhưng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ mất thời gian.

 

Hôm 2/4, Tổng thống Trump đã công bố chính sách thuế quan đối ứng mới. Theo đó, Mỹ sẽ áp thuế tối thiểu 10% với hầu hết đối tác thương mại và đánh thuế cao hơn với 60 quốc gia/vùng lãnh thổ có thặng dư thương mại lớn nhất với nước này.

Mức thuế đối ứng mà Mỹ áp lên hàng hoá Trung Quốc là 34%. Nhà Trắng lưu ý thuế đối ứng sẽ cộng gộp với các mức thuế đã ban hành trước đây, đồng nghĩa rằng hàng hoá Trung Quốc vào Mỹ sẽ chịu tổng mức thuế 54%.

Thuế quan tối thiểu đã có hiệu lực từ ngày 5/4 và các mức thuế cao hơn dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 9/4. Chính quyền ông Trump công bố thuế đối ứng nhằm mục đích thu hẹp thâm hụt thương mại hàng hoá với thế giới và thúc đẩy lĩnh vực sản xuất trong nước.

 

Khả Nhân

Fed sẽ hạ lãi suất khẩn cấp vào tuần tới?
Mặc dù nhà đầu tư dự đoán Fed có khả năng sẽ hạ lãi suất khẩn cấp vào tuần tới để giải cứu thị trường tài chính, giới chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi về kịch bản này.