Bắc Kinh khiến thị trường tài chính bất ngờ vào đầu tuần này khi phát tín hiệu sẽ thay đổi lập trường chính sách tiền tệ sau 14 năm. Động thái đó cho thấy rõ những thách thức dai dẳng mà nền kinh tế tỷ dân đang phải đối mặt.
Chỉ số CPI tháng 11 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, đúng như kỳ vọng của các nhà kinh tế. Sau báo cáo lạm phát, thị trường tương lai dự báo gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 bps trong cuộc họp tháng 12.
Để ngăn chặn nhóm BRICS tạo ra một đồng tiền chung có thể đe doạ đồng USD, ông Trump đã đe doạ áp thuế quan lên nhóm các nền kinh tế đang phát triển này.
Tại thành phố Phủ Thuận thuộc tỉnh Liêu Ninh, có tới 1/3 dân số là người từ 60 tuổi trở lên. Thành phố này có thể cung cấp một số hình ảnh về tương lai của Trung Quốc nếu các nhà chức trách không đảo ngược xu hướng già hóa dân số.
Theo các dữ liệu quốc gia chính thức, hơn 1 triệu người Italy đã rời khỏi quốc gia này trong 10 năm qua, với hơn 30% trong số họ trong độ tuổi từ 25 đến 34.
Doanh nghiệp ngoại tại Trung Quốc đang phải vật lộn với một nền kinh tế sa sút, cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ trong nước và căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng.
Bộ Chính trị Trung Quốc hứa sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ "nới lỏng vừa phải" và thực hiện các biện pháp tài khóa "chủ động hơn" để kích thích tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Theo Warren Buffett, một cuộc chiến thương mại do Mỹ khởi xướng sẽ làm tổn thương người tiêu dùng trong nước và gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thế giới.
Tuần này, sự chú ý của các nhà đầu tư sẽ va phải hai báo cáo lạm phát. Đây là những dữ liệu cuối cùng về áp lực giá trước cuộc họp chính sách sắp tới của Fed.
Báo cáo việc làm hôm 6/12 đã củng cố kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào cuối tháng này. Tuy nhiên, liệu các quan chức có tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ sau đó hay không lại là một vấn đề khác.
Hiện các thỏa thuận cho trái phiếu kho bạc đặc biệt siêu dài hạn trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ (137,5 tỷ USD) của Trung Quốc đang được triển khai nhanh chóng.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) Rhee Chang Yong cho rằng Hàn Quốc đang gặp trở ngại lớn hơn từ các chính sách thương mại của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump so với tình hình bất ổn chính trị trong nước sau khi thiết quân luật được áp đặt.
Các biện pháp kích thích kinh tế mà Trung Quốc triển khai từ tháng 9 vẫn chưa tạo ra được tác động rõ rệt. Giới chuyên gia dự kiến Bắc Kinh cũng sẽ không mạnh tay hỗ trợ nền kinh tế trong năm 2025.
Từ một nền kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh, Hàn Quốc đã trở thành cường quốc kinh tế vào thập niên 1990. Truyền thông quốc tế xếp chung Hàn Quốc vào nhóm “4 con hổ châu Á” cùng Đài Loan, Singapore và Hong Kong.