|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Quĩ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới lỗ 21 tỉ USD trong nửa đầu năm

18:41 | 19/08/2020
Chia sẻ
Quĩ đầu tư quốc gia Na Uy – quĩ quốc gia lớn nhất thế giới – ghi nhận lỗ 21 tỉ USD trong nửa đầu năm 2020. Thị trường chứng khoán quí II hồi phục nhưng không đủ đề bù lại tổn thất kỉ lục 113 tỉ USD trong quí I.
Quĩ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới lỗ 21 tỉ USD trong nửa đầu năm - Ảnh 1.

Quốc kì Na Uy tại thủ đô Oslo. Ảnh: Getty Images.

Tạp chí Fortune dẫn thông cáo của quĩ đầu tư quốc gia Na Uy cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, quĩ này lỗ 3,4% tổng tài sản quản lí, tương đương khoảng 21 tỉ USD.

"Mặc dù các thị trường đã hồi phục đáng kể trong quí II nhưng chúng tôi vẫn chứng kiến rất nhiều yếu tố bất định", Phó Tổng Giám đốc Trond Grande nhận xét.

Quĩ đầu tư quốc gia Na Uy có qui mô tài sản dưới quyền quản lí khoảng 1.180 tỉ USD, trong đó có 69,6% rót vào cổ phiếu, 27,6% vào tài sản có thu nhập cố định (như trái phiếu) và 2,8% vào bất động sản không niêm yết.

Trong nửa đầu năm, danh mục đầu tư cổ phiếu của quĩ sụt 6,8%, mảng bất động sản mất 1,6%, các khoản đầu tư trái phiếu lại tăng 5,1%.

Theo Viện Quĩ tài sản quốc gia, Na Uy là nước có quĩ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, theo sau là Trung Quốc và Abu Dhabi.

Quĩ đầu tư quốc gia Na Uy nhận nguồn tiền đầu tư từ doanh thu bán dầu mỏ và khí đốt của nhà nước. Tổng tài sản do quĩ này quản lí gấp gần ba lần GDP hàng năm của Na Uy.

Trong quí I, quĩ này thua lỗ tới 113 tỉ USD (tức 14,6%) khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc vì cú sốc đại dịch COVID-19. Danh mục cổ phiếu lao dốc 21,1%, trái phiếu tăng nhẹ 1,3% trong ba tháng đầu năm 2020.

Quí I/2020 là quí thiệt hại kỉ lục của quĩ đầu tư quốc gia Na Uy, vượt xa mức giảm 10,3% trong quí IV năm 2008 khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra.

Quĩ đầu tư quốc gia khổng lồ này còn đang vướng phải bê bối liên quan đến việc bổ nhiệm CEO mới. Theo kế hoạch, ông Nicolai Tangen – một nhà quản lí quĩ đầu cơ - sẽ làm CEO của quĩ quốc gia Na Uy thay cho ông Yngve Slyngstad kể từ ngày 1/9 tới. Ông Slyngstad đã chèo lái quĩ trong suốt 12 năm qua.

Hiện chưa rõ liệu Quốc hội Na Uy có yêu cầu chính phủ can thiệp, trì hoãn hay thậm chí là dừng hẳn quá trình chuyển giao quyền lực tại quĩ quốc gia hay không. 

Ngân hàng trung ương Na Uy đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì chiêu mộ ông Nicolai Tangen, cụ thể là do không loại bỏ hết những xung đột lợi ích liên quan tới tài sản cá nhân của ông Tangen.

Song Ngọc