|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Quân Nga thế như chẻ tre, thủ đô Ukraine nguy cơ thất thủ trong nay mai

09:38 | 25/02/2022
Chia sẻ
Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy hơn 80 cơ sở quân sự của Ukraine. Tình báo Phương Tây cho rằng thủ đô Kiev có thể rơi vào tay Nga trong vài giờ tới.
Quân Nga thế như chẻ tre, thủ đô Ukraine nguy cơ thất thủ trong nay mai - Ảnh 1.

Pháo tự hành 152 mm của quân đội Nga. (Ảnh: TASS)

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết hôm 24/2: "Các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 74 cơ sở quân sự của Ukraine. Trong số này bao gồm 11 sân bay, ba sở chỉ huy, một căn cứ hải quân và 18 trạm radar S-300 cùng hệ thống tên lửa Buk-M1".

Theo ông Konashenkov, một máy bay trực thăng và 4 máy bay không người lái TB2 đã bị bắn rơi. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của quân đội Nga không nhằm vào các thành phố của Ukraine cũng như các hạ tầng xã hội trong khu quân sự của Ukraine.

Sáng sớm ngày 25/2, Bộ Quốc phòng Nga nâng con số mục tiêu của Ukraine bị phá hủy lên 83. Hai máy bay tiêm kích Su-27 và hai chiếc cường kích Su-24 của Ukraine bị bắn hạ.

Quân Nga thế như chẻ tre, thủ đô Ukraine nguy cơ thất thủ trong nay mai - Ảnh 2.

Một trạm radar của Ukraine tại thành phố Mariupol bị phá hủy ngày 24/2. (Ảnh: AP).

Thủ đô của Ukraine sẽ thất thủ trong vài giờ tới?

Bloomberg dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của Phương Tây cho biết thủ đô Kiev của Ukraine có thể rơi vào tay quân Nga trong vài giờ tới.

Quân Nga hiện nay đang tiến lên ở cả hai bên bờ sông Dnieper và nhiều khả năng sẽ sớm chiếm được Kiev, vị quan chức tình báo này cho hay. Sông Dnieper chảy theo trục bắc - nam và thủ đô của Ukraine nằm ở phía bờ tây của con sông.

Quân đội Nga hiện đã kiểm soát nhiều sân bay và có thể sử dụng những căn cứ quân sự này để đưa thêm quân vào Ukraine.

Quân Nga thế như chẻ tre, thủ đô Ukraine nguy cơ thất thủ trong nay mai - Ảnh 3.

Thủ đô Kiev của Ukraine nằm gần biên giới với Belarus và ở bờ tây của sông Dnieper. (Nguồn: ferryl.com)

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đang muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine, mặc dù các chiến dịch quân sự của Nga hiện nay được thực hiện chủ yếu ở phía đông, nam và miền trung của Ukraine. 

Theo Bloomberg, nhiều khả năng ông Putin đang hướng tới mục tiêu cuối cùng là lật đổ chính phủ ở Kiev để lập nên một chính phủ bù nhìn thân Nga. Trong bài phát biểu vào sáng sớm 24/2, ông Putin tuyên bố Nga tiến hành chiến tranh là để "xóa bỏ chủ nghĩa quân sự và chủ nghĩa phát xít của Ukraine", đồng thời trừng trị "những kẻ từng gây ra vô số tội ác đẫm máu đối với dân thường vô tội".

"Dù biết là rất khó khăn nhưng tôi mong người dân Ukraine thấu hiểu và hợp tác để chúng ta khép lại trang thảm họa này càng sớm càng tốt rồi tiến lên phía trước cùng nhau", Tổng thống Nga tuyên bố.

Trả lời phỏng vấn NBC News, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ đang "nỗ lực hết sức có thể để ngăn cản" Nga tiến sâu vào Ukraine. Ông Blinken cho rằng mục tiêu của Tổng thống Nga Putin từ trước đến nay luôn là "đưa Ukraine quay lại quỹ đạo của ông ta" và "khuất phục các nước xung quanh theo ý mình".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã thề sẽ bảo vệ đất nước và khẳng định cá nhân ông cùng toàn thể chính phủ sẽ ở lại thủ đô. Nguồn tin của Bloomberg cho biết thành phố Kiev với hơn 3 triệu dân có thể phải chứng kiến bạo lực khủng khiếp khi quân đội Nga cố đánh chiếm.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đợt tấn công đầu tiên của Nga sử dụng đến 75 máy bay ném bom hạng nặng và hạng trung, cùng với đó là hơn 100 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau.

Lực lượng Biên phòng Ukraine cho biết quân Nga bắt đầu tấn công vào lúc 5h sáng 24/2 (theo giờ địa phương) tại 5 tỉnh ở khu vực đông bắc Ukraine cũng như tại vùng Donbass ở phía đông và bán đảo Crimea ở phía nam.

Có nguồn tin cho biết xe tăng Nga đã tiến đến vùng ngoại ô của Kharkiv (thành phố lớn thứ 2 của Ukraine) vào giữa buổi sáng 24/2 và đang giao tranh ở thành phố Kherson, phía bắc Crimea. Đến đầu buổi chiều, CNN cho biết quân đội Nga dường như đã kiểm soát sân bay Hostomel ở gần Kiev sau một cuộc tấn công bằng không quân.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã áp các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hệ thống tài chính và hoạt động nhập khẩu công nghệ cao của Nga. Một số quan chức cấp cao của Nga cũng nằm trong danh sách cấm vận của Bộ Tài chính Mỹ bao gồm:

Ông Sergei Ivanov, Đặc phái viên về các hoạt động môi trường, sinh thái và giao thông.

Ông Andrey Patrushev, Tổng Giám đốc các dự án khí đốt ở nước ngoài Gazprom Neft.

Ông Igor Sechin, CEO tập đoàn dầu khí quốc gia Rosneft.

Ông Andrey Puchkov, lãnh đạo cấp cao của ngân hàng VTB.

Ông Yuriy Solviev, Chủ tịch VTB Bank và vợ.

Ông Alexander Vedyakhin, lãnh đạo cấp cao của ngân hàng Sberbank.

Song Ngọc