|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Quân đội Nga: Chúng tôi chỉ tấn công mục tiêu quân sự, dân thường Ukraine không phải lo

14:41 | 24/02/2022
Chia sẻ
Thông cáo của quân đội Nga cho biết các cuộc tấn công của Nga không gây rủi ro tới dân thường Ukraine, đồng thời bác bỏ thông tin rằng 5 máy bay của Nga đã bị bắn rơi.
Quân đội Nga: Chúng tôi chỉ tấn công mục tiêu quân sự, dân thường Ukraine không phải lo - Ảnh 1.

Xe tăng tiến vào thành phố Mariupol, miền đông Ukraine ngày 24/2/2022 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công. (Ảnh: Reuters).

Theo CNN, quân đội Nga vừa ra thông cáo cho biết Nga không tấn công vào các mục tiêu dân thường ở Ukraine.

"Các lực lượng vũ trang Nga không thực hiện bất kỳ vụ phóng tên lửa hay nã pháo nào vào các thành phố của Ukraine. Các loại vũ khí có độ chính xác cao được dùng để phá hủy các hạ tầng quân sự như sân bay quân đội, máy bay và cơ sở phòng không của Ukraine. Dân thường không hề chịu rủi ro", thông cáo của Nga viết.

Các phóng viên Phương Tây tại Ukraine cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã xuất hiện ở thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn khác như Odessa, Kharkiv, Poltava, … chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Quân đội Nga: Chúng tôi chỉ tấn công mục tiêu quân sự, dân thường Ukraine không phải lo - Ảnh 3.

Vòng tròn thể hiện những thành phố của Ukraine có tiếng nổ trong đêm 23, rạng sáng 24/2. (Nguồn: CNN).

Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 5 máy bay và một trực thăng của Nga đã bị bắn rơi vào sáng 24/2 trong lúc xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin này và cho rằng báo cáo của phía Ukraine "không khớp với thực tế".

Quân đội Nga cũng tuyên bố rằng lực lượng biên phòng Ukraine "không kháng cự" các đơn vị Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine, đồng thời khẳng định Nga đã "chế ngự" hệ thống phòng không của Ukraine.

Quân đội Nga: Chúng tôi chỉ tấn công mục tiêu quân sự, dân thường Ukraine không phải lo - Ảnh 4.

Một vụ nổ lớn ở thủ đô Kiev, rạng sáng 24/2. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine, CNN).

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngay trong sáng sớm 24/2 để bày tỏ sự ủng hộ với Ukraine và lên án hành động của Nga. Sau đó, ông Biden sẽ họp với các nguyên thủ quốc gia khác trong khối G7 để quyết định "biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Nga".

Nga tấn công Ukraine để bảo vệ người Ukraine?

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi nhận được lời đề nghị trợ giúp từ lãnh đạo của hai nhà nước Donetsk và Luhanks mà Nga mới công nhận độc lập hôm 21/2.

Cả hai chính quyền ly khai này đều cho rằng quân đội chính phủ Ukraine chuẩn bị tấn công quân sự nên khẩn cầu Nga giúp sức.

Ông Putin cho biết Nga muốn "phi quân sự hóa và xóa bỏ chủ nghĩa phát xít" ở Ukraine, kêu gọi binh sĩ Ukraine buông vũ khí rồi đi về nhà.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Nga, các hãng tin Phương Tây cho biết có nhiều tiếng nổ ở các thành phố lớn của Ukraine như Kiev và Kharkiv.

"Mục đích của chiến dịch quân sự đặc biệt này là để bảo vệ những người dân phải chịu đựng sự khổ nhục và diệt chủng bởi chính quyền Kiev trong suốt 8 năm qua. Chúng ta sẽ xóa bỏ chủ nghĩa quân sự và chủ nghĩa phát xít của Ukraine, đồng thời đưa ra trước công lý những kẻ từng gây ra vô số tội ác đẫm máu đối với dân thường vô tội, bao gồm cả công dân Nga", ông Putin nói vào sáng sớm 24/2.

Quân đội Nga: Chúng tôi chỉ tấn công mục tiêu quân sự, dân thường Ukraine không phải lo - Ảnh 5.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: TASS).

Kế hoạch của Moscow không bao gồm việc chiếm đóng Ukraine, người dân Ukraine có quyền tự quyết định. Ngoài ra, ông Putin còn khẳng định Nga không thể để Kiev sở hữu vũ khí hạt nhân và yêu cầu NATO đảo ngược quá trình mở rộng sang phía đông.

Nói với người dân Ukraine, ông Putin giải thích rằng hành động của Nga được thực hiện vì mục đích tự vệ trước nhiều mối đe dọa và vì một "sự việc không may lớn hơn chuyện đang xảy ra hôm nay".

"Dù biết là rất khó khăn nhưng tôi mong người dân Ukraine thấu hiểu và hợp tác để chúng ta khép lại trang thảm họa này càng sớm càng tốt rồi tiến lên phía trước cùng nhau", Tổng thống Nga tuyên bố.

Quân đội Nga: Chúng tôi chỉ tấn công mục tiêu quân sự, dân thường Ukraine không phải lo - Ảnh 6.

Nga hiện có quân đội mạnh thứ 2 thế giới.

Nói với các thế lực nước ngoài, ông Putin cảnh báo: "Một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga sẽ chỉ khiến kẻ gây hấn phải hứng chịu thất bại và thiệt hại nặng nề".

"Chỉ cần có kẻ cản trở chúng ta thôi, chưa nói gì đến đe dọa đất nước và con người Nga, kẻ đó sẽ phải chịu hậu quả ngay lập tức với mức độ nghiêm trọng chưa từng thấy trong lịch sử. Nga đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Tất cả các quyết định cần thiết đều sẽ được đưa ra", ông Putin nói thêm.

Song Ngọc

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.