|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phụ nữ gốc Á đầu tiên được chọn làm ứng viên phó tổng thống Mỹ

11:03 | 12/08/2020
Chia sẻ
Ông Joe Biden đã lựa chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris từ California làm ứng viên phó tổng thống Mỹ. Cha mẹ bà Harris đều là dân nhập cư, mẹ bà đến từ Ấn Độ còn cha bà là người gốc Jamaica.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một phụ nữ gốc Á được lựa chọn làm ứng viên phó tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Ông Biden đăng trên Twitter: "Tôi rất vinh dự được thông báo rằng tôi đã chọn  @KamalaHarris – một chiến binh dũng cảm chiến đấu vì những người yếu thế và là một trong những công bộc tận tâm nhất của đất nước - với tư cách là bạn đồng hành trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ".

Không lâu sau đó, bà Harris đáp lại trên Twitter: "Joe Biden có thể đoàn kết người Mỹ vì ông ấy đã dành cả cuộc đời đấu tranh vì chúng ta. Nếu trở thành tổng thống, ông Biden sẽ xây dựng nước Mỹ xứng đáng theo lí tưởng của chúng ta".

Bà Harris, 55 tuổi, là phụ nữ gốc Á và phụ nữ da đen đầu tiên trở thành ứng viên phó tổng thống Mỹ. Mẹ bà là nhà nghiên cứu ung thư vú được nhiều người kính trọng, nhập cư vào nước Mỹ trong những năm 1960. Bố bà Harris là một nhà kinh tế nổi tiếng đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Đại học Stanford. Ông là người nhập cư gốc Jamaica, theo tờ CNBC

Giống như ông Biden, bà Harris được coi là một thành viên Đảng Dân chủ ôn hòa và là một nhà lập pháp thực dụng hơn là một nhà tư tưởng.

Tờ The Guardian cho biết bà Harris là một trong những phụ nữ da đen nổi bật nhất trong chính trường Mỹ và nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong Đảng Dân chủ. Bà Harris từng tham gia tranh cử tổng thống Mỹ nhưng đã bỏ cuộc vào tháng 12/2019. Sau đó, bà chuyển sang ủng hộ ông Biden.

Theo tờ The Guardian, quyết định của ông Biden có tầm quan trọng rất lớn, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới mà còn cả tương lai.

Ông Biden hiện đã 77 tuổi, nếu đắc cử, ông sẽ trở thành tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất từ trước tới nay. Ông Biden tự nhận mình là "ứng viên chuyển tiếp" và "cầu nối" tới thế hệ các nhà lãnh đạo tiếp theo, làm dấy lên nghi vấn rằng ông sẽ chỉ ở lại Nhà Trắng trong một nhiệm kì.

Với việc lựa chọn bà Harris - ngôi sao đang lên của Đảng Dân chủ, có thể ông Biden đang ngầm ám chỉ bà sẽ trở thành người kế nhiệm tiếp theo, trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử.

Phản ứng trước lựa chọn của đối thủ Joe Biden, ông Trump cho biết ông cảm thấy "ngạc nhiên". Ông Trump cũng chỉ trích những câu hỏi "khủng khiếp" của Harris đối với ứng cử viên Tòa án Tối cao là ông Brett Kavanaugh. Ông Trump gọi bà Harris là "kẻ xấu tính nhất, kinh khủng nhất, thiếu tôn trọng nhất" trong số các thượng nghị sĩ tại phiên điều trần của ông Kavanaugh, theo tờ Axios.

Ngược lại, cựu Tổng thống Barack Obama lại khen ngợi lựa chọn ứng viên phó tổng thống của ông Biden: "Joe đã có người đồng hành lí tưởng để giúp ông ấy giải quyết những thách thức mà người Mỹ phải đối mặt hiện nay và trong tương lai".

Dấu hiệu lớn nhất về sự đúng đắn của việc ông Biden lựa chọn bà Harris có thể được thấy thông qua phản ứng của Đảng Cộng hòa. 

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất của ông Trump viết trên Twitter: "Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ là một đối thủ đáng gờm. Bà ấy là người thông minh, năng nổ và hoàn toàn tin tưởng vào tư tưởng rất tự do của Đảng Dân chủ". 

Giang