|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Sợ nhất là có ổ dịch khác ở TP HCM mà chưa phát hiện ra'

17:31 | 10/02/2021
Chia sẻ
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 10/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bày tỏ mối lo mới: "Tôi sợ nhất là có ổ dịch khác ở TP HCM mà chưa phát hiện ra". Ông kêu gọi ngoài truy vết ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng cần xét nghiệm thêm các khu vực có nguy cơ cao khác.

Chiều ngày 10/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có buổi làm việc trực tuyến cùng lãnh đạo TP HCM về tình hình dịch bệnh thời gian qua.

Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của bộ này tại TP HCM, một lần nữa nhấn mạnh tình huống khác thường là nhiều trường hợp F1 xét nghiệm âm tính nhưng F2 lại dương tính. Đến nay, TP HCM có 15 ca như vậy, báo Pháp luật TP HCM đưa tin.

Theo Thứ trưởng Sơn, tình huống này khá phức tạp và không theo logic thông thường. "Hôm qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị chúng tôi nghiên cứu tại sao F1 âm tính nhưng F2 dương tính. Trong số các giả thuyết ban đầu, có hai ý kiến tương đối nổi trội", ông Sơn cho hay.

Giả thuyết thứ nhất, F1 đã qua thời gian kháng nguyên dương tính trở thành âm tính và F2 đang trong giai đoạn kháng nguyên dương tính. Giả thuyết thứ hai là, có thể F1 chính là F0 đầu tiên lây cho BN1979.

Theo vị thứ trưởng Bộ Y tế, TP HCM nên xét nghiệm trên diện rộng đối với những trường hợp tiếp xúc và người nhà liên quan các ca bệnh ghi nhận trong vài ngày qua.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Sợ nhất là có ổ dịch khác ở TP HCM mà chưa phát hiện ra' - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Song, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định có thể Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã bỏ qua một kịch bản đáng lo khác: TP HCM có ổ dịch chưa bị phát hiện.

"Điều tôi lo sợ nhất là có ổ dịch khác ngoài sân bay Tân Sơn Nhất", ông Vũ Đức Đam cho hay. Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nêu giả thuyết trong cộng đồng đã tồn tại các ổ dịch khác mà cơ quan y tế chưa phát hiện.

“Tôi từng nói phải xác định tất cả nguồn lây nhiễm đều có nguy cơ như nhau. Ngoài việc truy vết ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM cần xét nghiệm thêm những khu vực có nguy cơ cao khác như quán cà phê, bến xe, khu vực cửa ngõ”, Pháp luật TP HCM dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Vũ Đức Đam đã đề nghị Bộ Y tế chuyển ngay 30.000 kit xét nghiệm kháng nguyên cho TP HCM để phục vụ công tác truy vết, tìm ra nguồn gốc của ổ dịch.

“Hiện tại, chúng ta đã có 150.000 kit xét nghiệm kháng nguyên để chia về các tỉnh. Số kit này sẽ ưu tiên gửi về TP HCM để phục vụ công tác xét nghiệm, điều tra nguồn gốc dịch trên diện rộng”, ông đề xuất.

Trong giai đoạn 27/1 đến nay, Bộ Y tế đã công bố 33 ca nhiễm COVID-19 tại TP HCM, trong đó có 7 trường hợp liên quan ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chiều nay (10/2), cơ quan y tế TP HCM phát hiện thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 mới nhưng chưa được Bộ Y tế xác nhận.

Khả Nhân