|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Philippines giục Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu than

17:29 | 10/01/2022
Chia sẻ
Philippines phụ thuộc nhiều vào than đá để sản xuất điện và phần lớn than được nhập khẩu từ Indonesia. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines đã kêu gọi Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu than mà nước này ban hành hồi đầu năm 2022.

Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Alfonso Cusi đã kêu gọi Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu than bởi chính sách này gây bất lợi cho các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Indonesia, nhà xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới cấm xuất khẩu mặt hàng này vào ngày 1/1, khi tổng công ty điện lực của Indonesia thông báo mức tồn kho than thấp, có thể dẫn đến tình trạng thiếu điện diện rộng.

Một thông cáo báo chí cho biết ông Cusi đã thông qua Bộ Ngoại giao Philippines để gửi thư tới ông Arifin Tasrif - Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, song văn bản này không nói rõ thời điểm.

Đồng thời, ông Cusi còn yêu cầu Bộ Ngoại giao thay mặt Philippines can thiệp và kêu gọi Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm thông qua cơ chế hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Lệnh cấm của Indonesia khiến giá than ở Trung Quốc và Australia tăng cao hơn trong tuần trước, trong khi hàng loạt tàu đáng lẽ phải chở than cho các khách hàng lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ giờ đây rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" ngoài khơi Kalimantan, nơi có các cảng than chính của Indonesia.

Philippines kêu gọi Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu than - Ảnh 1.

Philippines kêu gọi Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu than. (Ảnh minh họa: IEA)

Philippines phụ thuộc nhiều vào than đá để sản xuất điện và gần 70% trong tổng số 42,5 triệu tấn than mà Philippines tiêu thụ vào năm 2020 là nhập khẩu. Trong đó, hầu hết là nhập khẩu từ Indonesia. Số còn lại mua từ Việt Nam và Australia với giá cao hơn.

Bộ Năng lượng Philippines cho biết nhiệt điện than chiếm khoảng 60% tổng sản lượng điện của cả nước. Năm ngoái, quốc gia này đã nhập khẩu khoảng 2,3 triệu tấn/tháng từ Indonesia để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Thượng viện Philippines Win Gatchalian đã kêu gọi Bộ Năng lượng chuẩn bị các biện pháp dự phòng trước lệnh cấm xuất khẩu của Indonesia, bao gồm cả việc tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng khác.

Trước Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng kêu gọi Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu than.

Hoàng Anh