|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phi công người Anh trở về London an toàn, sức khoẻ tốt, nhiều báo quốc tế đưa tin chúc mừng

10:37 | 13/07/2020
Chia sẻ
Máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines đã đưa nam phi công người Anh trở về nước an toàn với sức khoẻ khá tốt. Bác sĩ của CDC Mỹ gửi thư chúc mừng thành công của Bệnh viện trong việc điều trị cho ca bệnh phức tạp này.

Theo cổng thông tin Chính Phủ, chiều 12/7, sau khoảng 14 tiếng bay từ sân bay Nội Bài, máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines đã đưa nam phi công người Anh (từng là bệnh nhân COVID-19 thứ 91) về nước, hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow (thủ đô London, Anh).

Chuyến bay cất cánh rời Việt Nam lúc 23h ngày 11/7 sau khi phi công này được tổ chức tiễn ra viện.

Trên suốt chặng hành trình và khi đáp xuống sân bay Heathrow, sức khỏe của nam phi công khá tốt. Trước khi di chuyển lên xe hỗ trợ đặc biệt rời máy bay, các đồng nghiệp tổ bay đã tới chào và tặng hoa cho anh kết thúc hành trình về quê hương tốt đẹp.

Như vậy, trải qua 115 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy, nam phi công người Anh đã khoẻ mạnh trở về quê hương trên chính chiếc máy bay mà ông đã từng cầm lái.

Quốc tế đưa tin Việt Nam điều trị thành công cho phi công người Anh, CDC Mỹ gửi thư chúc mừng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Y tế và bệnh viện trao giấy chứng nhận ra viện cho phi công Anh. (Ảnh: BVCC)

Ngày 11/7, bác sĩ Drew Posey (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh - CDC Mỹ) đã gửi thư điện tử đến Bệnh viện Chợ Rẫy để chúc mừng sự thành công của Bệnh viện trong việc điều trị cho BN91 nhiễm COVID-19.

Trong thư, ông chia sẻ: "Kính gửi các bác sĩ đồng nghiệp ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi xin chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho BN91, phi công người Scotland bị nhiễm virus corona vào tháng hai. Giữa rất nhiều tin tức không vui về tình hình đại dịch, thật tuyệt vời khi thấy Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được sự chú ý tích cực của báo chí quốc tế như vậy!".

Ông cũng gửi kèm đường dẫn của bài viết đăng trên tờ New York Times (Mỹ) trong ngày BN91 rời Bệnh viện Chợ Rẫy, có tựa đề: A Scottish pilot who became an emblem of Vietnam's virus fight leaves the hospital (Một phi công người Scotland trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống virus của Việt Nam được xuất viện).

Các tập đoàn truyền thông và hãng tin của Anh, Mỹ như Washington Post, USA Today, AP, Guardian, Daily Mail... cũng đều đã đưa tin đậm nét về quá trình điều trị thành công cho BN91.

Truyền thông thế giới đưa tin Việt Nam điều trị thành công cho BN91, CDC Mỹ gửi thư chúc mừng - Ảnh 2.

Lời chúc của hai cháu nhỏ (con của một nữ tiếp viên phục vụ trên chuyến bay) gửi tới nam phi công người Anh từng là BN91 (Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ)

Hai người con của một nữ tiếp viên phục vụ trên chuyến bay đưa nam phi công trở về Anh, đã gửi lời chúc tới ông: “Cháu mong chú sớm đi bay trở lại, bởi vì chú thuộc về bầu trời...! Ước mơ của cháu là được làm phi công như chú”.

Như Ý

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.