Trong ngày 1/3, ông Trần Đình Long đã có thời gian ngắn xuất hiện trong top 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng có giá trị lên tới 3,2 tỷ USD.
Tập đoàn Vingroup đã từ bỏ nhiều lĩnh vực khác nhau như hàng không, điện thoại di động,... thậm chí từ bỏ cả xe xăng để tập trung phát triển thương hiệu xe điện VinFast.
"Nếu VinFast muốn tiến ra thị trường toàn cầu ở Mỹ và các nước châu Âu, tôi nghĩ rằng đó là một chiến lược tốt để thâm nhập với xe điện chạy bằng pin", ông Titikorn Lertsirirungsun, Giám đốc khối ASEAN của LMC Automotive, nhận xét.
CEO VinFast toàn cầu Michael Lohscheller tin rằng những chiến lược bán hàng, dịch vụ mới kết hợp với việc điều chỉnh tốc độ có thể đưa VinFast đạt được những bước tiến mới trên thị trường xe điện.
Giải thưởng chính VinFuture Grand Prize của Vingroup sẽ được trao cho đề cử mang lại sự thay đổi tích cực nhất cho nhân loại, giá trị giải thưởng lên đến 70 tỷ đồng, tương đương 3 triệu USD.
Vingroup muốn đưa thương hiệu xe còn non trẻ VinFast thâm nhập vào Mỹ, một trong các thị trường xe hơi cạnh tranh nhất thế giới. Không chỉ xe hơi, tập đoàn còn kỳ vọng bán thêm các loại xe cao cấp như ô tô điện.
Nếu thương vụ IPO VinFast thành công với mức định giá sau khi niêm yết ít nhất 50 tỷ USD, ông Vượng có thể lọt top 50 tỷ phú giàu nhất thế giới trong bảng xếp hạng Forbes.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp tục trải qua giai đoạn giằng co tại vùng giá cao. Xu hướng hiện tại vẫn khó đoán, thị trường cho thấy sự giằng co khá cân sức tại các ngưỡng tâm lý cũ.